Quân đội Ukraine pháo kích lực lượng ly khai ở Donetsk

Chính quyền thành phố Donetsk cho biết trận pháo kích của quân đội Ukraine vào khu vực xung quanh căn cứ chủ chốt của lực lượng ly khai đang bị vây hãm ở thành phố miền Đông Ukraine này, kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, đã làm 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.

Cảnh tan hoang tại Donetsk. Ảnh: AP


Theo Hội đồng thành phố Donetsk, các loạt đạn cối đã phá hủy 3 khu chung cư và 5 ngôi nhà tại quận Budyonivsky ở phía Đông Nam thành phố công nghiệp này, đồng thời rơi xuống khu vực xung quanh sở chỉ huy của cơ quan an ninh SBU. Chính quyền đã yêu cầu "mọi người tránh các đường phố và tìm nơi trú ẩn tại khu vực an toàn".

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 7/8 đã tới Kiev để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do nghi ngờ Nga tăng cường binh sĩ dọc khu vực biên giới với nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Rasmussen nói: "Tôi vừa tới Kiev. Tôi có mặt ở đây để thể hiện sự ủng hộ chính trị của NATO đối với Ukraine và Tổng thống Poroshenko".



TN(Theo AFP)
Giao tranh dữ dội ở Donetsk
Giao tranh dữ dội ở Donetsk

Các vụ nổ lớn và đấu súng đã nổ ra tại một khu ngoại ô phía Tây Donetsk, thành trì chủ chốt của phiến quân đang bị vây hãm thuộc miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN