Quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng hành động tức thì tức nếu Tổng thống Barack Obama ra lệnh tấn công Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: THX/ TTXVN


Tuy nhiên một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 27/8 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa đưa ra quyết định ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào Chính phủ Syria.

Lời khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có dấu hiệu cho thấy Washington và các đồng minh đang tiến tới việc sử dụng vũ lực hạn chế đối với những người trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, các nguồn tin tham dự cuộc họp giữa các phái viên và Liên minh Dân tộc Syria ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cường quốc phương Tây đã tuyên bố với phe đối lập Syria rằng hãy chờ đợi một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của ông Assad.

Liên đoàn Arập (AL) cùng ngày đã cáo buộc chế độ Syria tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở các vùng ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao của Pháp ngày 27/8 cho biết nước này "sẽ không né tránh trách nhiệm" đối phó với cuộc tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Damascus do lực lượng trung thành với Tổng thống Assad thực hiện. Nguồn tin này còn cho hay quan điểm của Pháp là các lực lượng Syria đứng đằng sau vụ tấn công này.



TN (Theo THX/Reuter/AFP)
Phương Tây, Arập thống nhất tấn công Syria, sớm nhất tuần này
Phương Tây, Arập thống nhất tấn công Syria, sớm nhất tuần này

Các nước phương Tây và Arập đã đạt được sự nhất trí về hành động quân sự chống Syria, mở đường cho các cuộc tấn công tên lửa hạn chế, sớm nhất là trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN