Quân đội Indonesia giải cứu hai con tin khỏi nhóm khủng bố Abu Sayyaf

Ngày 22/12, quân đội Philippines đã giải cứu 2 trong số 3 con tin người Indonesia khỏi nhóm khủng bố Abu Sayyaf trên đảo Jolo, Philippines. 

Chú thích ảnh
Quân đội Philippines trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân Abu Sayyaf ở Marawi , đảo Mindanao, ngày 25/10/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, 2 con tin được giải cứu là Maharudin Bin Lunani, 48 tuổi và Samiun bin Maneu, 26 tuổi, đều là ngư dân Indonesia. 

Trước đó, những ngư dân này đã bị nhóm người có vũ trang bắt giữ ở vùng biển Lahad Datu, gần khu vực Sabah, của Malaysia. Sau khi bị bắt giữ, các ngư dân này bị giao nộp cho 1 nhóm thuộc tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines. Qua các nguồn tin tình báo quân đội, lực lượng quân đội Philippines đã tiến hành giải cứu con tin song vẫn còn 1 người bị bọn khủng bố bắt giữ.

Trong khi đó, một quan chức tình báo Philippines tiết lộ rằng các ngư dân này đã bị cướp biển bắt giữ trái phép sau đó chuyển giao cho nhóm khủng bố Abu Sayyaf vì mục đích đòi tiền chuộc.

Hải Ngọc (TTXVN)
Con tin liều mình trốn khỏi phiến quân Abu Sayyaf
Con tin liều mình trốn khỏi phiến quân Abu Sayyaf

Giới chức Philippines cho biết 3 con tin đã liều mình trốn khỏi phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf tại miền Nam nước này, dẫn đến 1 người chết đuối, 1 người bị thương nặng và 1 người còn lại may mắn thoát chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN