Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS
“Khi cuộc xung đột kết thúc và chắc chắn sẽ kết thúc bằng chiến thắng của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ phải bảo đảm quá trình chuyển dịch nguồn lực từ lĩnh vực quân sự sang lĩnh vực dân sự, đồng thời triển khai chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế”, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của ông Medvedev trong cuộc gặp với các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên toàn quốc Gvardeisk ngày 30/7.
Những năm gần đây, Nga đã đẩy mạnh đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng và phát triển các công nghệ lưỡng dụng, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV). Giới chức nước này cho rằng những năng lực được hình thành trong giai đoạn xung đột có thể được khai thác để phục vụ phát triển kinh tế sau này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS cùng ngày, đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva, ông Gennady Gatilov, cáo buộc các nước phương Tây đang sử dụng Ukraine như “quân bài mặc cả” trong cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Nga.
Ông Gatilov đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về việc các cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc “chưa có phản ứng tương xứng” trước các cáo buộc liên quan đến việc xâm phạm quyền của cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine, trong đó có đạo luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành, loại bỏ tiếng Nga khỏi danh sách các ngôn ngữ được bảo vệ.