Phong trào biểu tình Sri Lanka bước sang ngày thứ 100

Cuộc biểu tình bạo loạn nghiêm trọng tại Sri Lanka đã buộc một tổng thống từ chức và hiện gây sức ép sang người kế nhiệm trong bối cảnh đất nước tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế.

Chú thích ảnh
Các cuộc biểu tình diễn ra từ tháng 3 đến nay đã lên đến đỉnh điểm khi những người biểu tình chiếm Dinh Tổng thống và đốt phá Phủ Thủ tướng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, ngày 17/7 đánh dấu mốc ngày thứ 100 của phong trào biểu tình tại Sri Lanka. Trước đó 2 tuần, hàng nghìn người biểu tình đã xông vào Dinh Tổng thống, buộc cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi dinh thự và nộp đơn xin từ chức vào ngày 14/7.

Người biểu tình cho rằng năng lực quản lý yếu kém của cựu lãnh đạo này là nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính của Sri Lanka, khiến 22 triệu dân phải chịu đựng tình cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men kể từ cuối năm ngoái.

Chiến dịch lật đổ ông Rajapaksa được tổ chức chủ yếu thông qua các bài kêu gọi trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, TikTok… đã thu hút được người dân trên khắp cả nước.

Ngày 9/4, cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày nổ ra, với sự tham gia của hàng chục nghìn người dựng trại ngay trước văn phòng Tổng thống.

Theo Hiến pháp của Sri Lanka, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe được bổ nhiệm làm quyền tổng thống sau khi ông Rajapaksa từ chức và hiện là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu quốc hội bầu người kế nhiệm dự kiến tổ chức trong tuần này. Tuy nhiên, chính trị gia kỳ cựu này cũng bị những người biểu tình coi là đồng minh của gia tộc Rajapaksa với 4 anh em thống trị chính trường hòn đảo trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung bên trong Phủ Tổng thống ở Colombo, Sri Lanka ngày 10/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà hoạt động truyền thông xã hội Prasad Welikumbura bày tỏ ông Wickremesinghe cũng nên từ bỏ. “Đã 100 ngày kể từ khi phong trào bùng nổ. Nhưng vẫn còn rất lâu chúng ta mới chứng kiến những sự thay đổi đáng kể trong hệ thống. #GoHomeRanil, #NotMyPresident (#Về nhà đi, Ranill. #Không phải Tổng thống của tôi", ông Welikumbura đăng tweet.

Hồi tháng 5, anh trai của cựu Tổng thống Rajapaksa là Mahinda đã từ chức thủ tướng và bổ nhiệm ông Wickremesinghe thay thế. Đây là nhiệm kỳ thứ 6 của Wickremesinghe với vai trò thủ tướng.

Động thái bổ nhiệm này đã không thể xoa dịu cơn giận dữ của những người biểu tình. Không chỉ đột nhập vào dinh tổng thống, những người biểu tình còn đốt cháy nhà riêng của Thủ tướng Wickremesinghe.

Chú thích ảnh
Ông Ranil Wickremesinghe tại lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka, ở Colombo, ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đảng cầm quyền Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) của cựu Tổng thống Rajapaksas – với trên 100 nghị sĩ trong 255 ghế thành viên Quốc hội – được cho là ủng hộ ông Wickremesinghe trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Kể từ khi cựu Tổng thống Rajapaksa rời khỏi đất nước, quy mô đám đông biểu tình đã giảm bớt. Người biểu tình cũng đã rời khỏi ba tòa nhà chính phủ họ chiếm đóng trước đó – bao gồm dinh tổng thống, phủ thủ tướng và văn phòng thủ tướng.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Sri Lanka được triển khai gần tòa nhà Quốc hội ở Sri Jayawardenepura Kotte, ngày 13/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Quyền Tổng thống Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo quốc, ra lệnh cho quân đội và cảnh sát làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo trật tự. Các quan chức quốc phòng cho biết quân đội và cảnh sát sẽ được bổ sung tới thủ đô trong ngày 18/7 để tăng cường an ninh xung quanh tòa nhà quốc hội trước khi diễn ra bỏ phiếu.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Sri Lanka đối mặt với 'khủng hoảng kép'
Sri Lanka đối mặt với 'khủng hoảng kép'

Khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka đã dẫn đến việc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Giờ đây, nước này còn đối mặt với khủng hoảng kinh tế sau khi trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, cạn kiệt ngoại tệ, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN