Philippines cảnh báo phạt tù những người từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 21/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo phạt tù những người từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh nước này đang vật lộn với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại châu Á với hơn 1,3 triệu ca mắc và hơn 23.000 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Navotas, Philippines, ngày 8/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Duterte tuyên bố: "Bạn hãy lựa chọn, tiêm vaccine hoặc tôi sẽ phạt tù bạn". Ông đưa ra phát biểu này trên truyền hình sau khi có thông tin rằng số người đi tiêm chủng ở một số cơ sở tiêm vaccine ở thủ đô Manila thấp. Tuyên bố của Tổng thống Duterte trái ngược với những quan chức y tế nói rằng người dân được khuyến khích tiêm vaccine phòng COVID-19 trên cơ sở tự nguyện.

Tính đến ngày 20/6, Philippines đã tiêm đủ liều vaccine cho 2,1 triệu người dân, quá ít so với mục tiêu của chính phủ tiêm chủng cho 70 triệu người trong tổng số 110 triệu dân trong năm nay.  
Cùng ngày 21/6, Bộ Y tế Israel khuyến nghị những thiếu niên từ 12 – 15 tuổi nên tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời khẳng định những tác dụng phụ do vaccine gây ra là hiếm gặp và không nghiêm trọng. 

Bộ Y tế đưa ra khuyến nghị trên sau khi số trẻ em mắc COVID-19 gia tăng trong những ngày gần đây, chủ yếu ở các trường học tại thành phố Modi'in-Maccabim-Re'ut và thị trấn Binyamina, do một vài biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Israel bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong nước từ tháng 12/2020. Trong giai đoạn đầu, các đối tượng gồm nhân viên y tế, người cao tuổi trên 65 tuổi và người mắc bệnh nền được ưu tiên tiêm vaccine trước. Sau đó, Israel hạ dần độ tuổi tiêm chủng. Ngày 6/6 vừa qua, nước này bắt đầu tiêm vaccine cho các thiếu niên từ 12 – 15 tuổi. Đến nay, Israel đã tiêm vaccine cho gần 5,5 triệu người, tức 59% dân số quốc gia Trung Đông này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phát động chương trình vaccine du lịch. Tiểu vương Abu Dhabi đang đề xuất tiêm vaccine miễn phí cho những người đã được tiêm chủng và được chính quyền sở tại cấp thị thực.

Đến nay, Abu Dhabi vẫn chưa chính thức thông báo đang tiêm vaccine cho du khách, nhưng đầu tháng này, chính quyền Abu Dhabi ra một thông báo ngắn gọn rằng họ đã chấp thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho bất cứ người nào có thị thực nhập cảnh UAE.

Hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ban đầu chỉ dành cho cư dân UAE, nhưng đến nay ứng dụng y tế của Abu Dhabi đã tạo điều kiện cho du khách có thể đăng ký kể cả vaccine của Pfizer/BioNTech hay vaccine của Sinopharm (Trung Quốc). Với ứng dụng này, du khách có thể đặt lịch bằng thông tin trên hộ chiếu để được tiêm vaccine ở Abu Dhabi.

Nguyễn Hằng – Văn Ứng (TTXVN)
COVID-19 – Phóng sự chưa từng có tiền lệ của phóng viên quốc tế
COVID-19 – Phóng sự chưa từng có tiền lệ của phóng viên quốc tế

Đối với các phóng viên, nhà báo trên khắp thế giới, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một phóng sự chưa từng có tiền lệ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN