Italy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở 'vùng trắng' COVID-19

Từ ngày 28/6 tới, việc đeo khẩu trang ở ngoài trời sẽ không còn là quy định bắt buộc tại Italy, một trong những quốc gia ở châu Âu từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVD-19.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ đợi bên ngoài một siêu thị ở Bologna, Italy. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza nêu rõ việc bỏ yêu cầu đeo khẩu trang sẽ có hiệu lực ở các vùng có nguy cơ thấp (vùng trắng) về COVID-19. Những vùng này bao gồm toàn bộ đất nước Italy ngoại trừ khu vực Val d'Aosta nhỏ bé ở miền Tây Bắc xa xôi.

Thông báo ngày 21/6 của Bộ trưởng Speranza được đưa ra dựa trên khuyến nghị của ban cố vấn khoa học Comitato Tecnico Scientifico (CTS) của Italy. Tuy nhiên, CTS vẫn khuyến nghị người dân nên chuẩn bị sẵn khẩu trang phòng những sự kiện tiềm ẩn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 cao hơn như các cuộc tụ họp đông người.

Đến ngày 28/6, các chuyên gia dự đoán toàn bộ đất nước Italy sẽ được xếp vào "vùng trắng". Trong ngày 21/6, nước này chỉ ghi nhận 21 ca tử vong và 495 ca mắc mới COVID-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, Italy đã ghi nhận 127.291 ca tử vong trong số khoảng 4,25 triệu ca mắc. Đến nay, 30% người trên 12 tuổi tại Italy đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tương đương khoảng 16 triệu người trong tổng số 60 triệu dân. Hơn 46 triệu liều vaccine đã được sử dụng ở Italy.

Tại Tây Ban Nha, ngày 21/6, giới chức địa phương thông báo sẽ cho phép các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại ở một số khu vực, trong đó có thủ đô Madrid và thành phố Barcelona, trong bối cảnh tỷ lệ mắc COVID-19 đã giảm mạnh.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Tây Ban Nha đã chỉ thị đóng cửa các câu lạc bộ đêm trên toàn quốc do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Giờ đây, các cơ sở kinh doanh này sẽ được phép mở cửa trở lại ở những vùng có số ca mắc thấp. Tuy nhiên, một số biện pháp hạn chế vẫn còn hiệu lực, trong đó có việc giới hạn công suất hoạt động và rút ngắn giờ làm việc để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tại khu vực Đông Bắc Catalonia, bao gồm cả Barcelona, các câu lạc bộ đêm sẽ chỉ được vận hành với công suất 50% và có thể mở cửa đến 3h30' sáng. Chính quyền địa phương này cho biết trên toàn khu vực, các cuộc tụ họp phải đảm bảo không quá 6 người tham dự ở trong nhà và không quá 10 người ở ngoài trời. Trong khi đó, tại thủ đô Madrid, các hộp đêm chỉ được phép vận hành các khu vực khiêu vũ ngoài trời và có thể mở cửa đến 3h sáng. Tuy nhiên, ở quần đảo Balearic, bao gồm thành phố Ibiza nổi tiếng với cuộc sống về đêm, các hộp đêm vẫn sẽ đóng cửa.

Từ ngày 26/6 tới, Tây Ban Nha sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời do tỷ lệ mắc COVID-19 đã giảm nhờ chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh. Khoảng 29% dân số Tây Ban Nha đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và 48% đã được tiêm ít nhất 1 mũi.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo nước này sẽ sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào mỗi Chủ nhật và dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế chống dịch trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dần lắng dịu.

Quốc gia 84 triệu dân này đã từng bước mở cửa trở lại sau khi lần đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vào cuối tháng 4. Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày đã giảm từ hơn 60.000 ca/ngày trước khi phong tỏa xuống còn khoảng 5.000 ca/ngày trong tháng này. Tổng thống Erdogan cho biết sự sụt giảm này đồng nghĩa lệnh phong tỏa vào mỗi Chủ nhật và lệnh giới nghiêm buổi tối sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 1/7 tới. Tuy nhiên, ông lưu ý các phòng hòa nhạc và các tụ điểm âm nhạc khác sẽ phải đóng cửa trước nửa đêm vì "không ai có quyền làm phiền người khác".

Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng sau khi đạt được thỏa thuận mua thêm 60 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech vào tháng trước. Đến nay đã có hơn 28 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Cũng trong ngày 21/6, giới chức Canada thông báo kể từ ngày 5/7 tới, công dân và những người thường trú ở nước này được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ không còn phải cách ly khi trở về từ nước ngoài. Các yêu cầu xét nghiệm cũng sẽ được cắt giảm đối với những đối tượng trên. Đây là một phần trong giai đoạn đầu của kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lạ đối với khách du lịch.

Người dân Canada vẫn được khuyến cáo tránh các chuyến xuất ngoại không cần thiết nhằm tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới của nó. Công dân nước ngoài, dù được tiêm đủ liều vaccine hay chưa, vẫn bị cấm nhập cảnh để du lịch Canada. Công dân Canada đã tiêm đủ 2 liều vaccine được cấp phép gồm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca hay Johnson & Johnson, ít nhất 14 ngày trước khi đến vẫn phải làm các xét nghiệm trước và khi đến, không có triệu chứng và có kế hoạch cách ly phù hợp. Tuy nhiên, họ sẽ không phải cách ly tối đa 3 ngày tại một khách sạn do chính phủ chỉ định trong khi chờ kết quả xét nghiệm, cũng như không phải xét nghiệm lại sau 8 ngày. 

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế Canada Patty Hajdu thừa nhận áp lực ngày càng tăng đối với việc mở cửa hoàn toàn biên giới, song nhấn mạnh lộ trình này sẽ được triển khai từng bước để bảo vệ thành quả chống dịch. Bà cho biết giới chức y tế đang theo dõi sát sự lây lan của dịch COVID-19, cảnh báo việc dịch bệnh này vượt tầm kiểm soát ở một số nước khác cho thấy virus SARS-CoV-2 vẫn là mối nguy hiểm đối với các nước trên thế giới. 

Tính đến ngày 21/6, đã có 25 triệu người Canada, tương đương 66% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi 7 triệu người đã được tiêm đủ liều. Các ca mới tại Canada cũng đang có xu hướng giảm so với mức đỉnh của tháng 4 vừa qua.

Phương Oanh (TTXVN)
Nga chuẩn bị chương trình tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân
Nga chuẩn bị chương trình tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân

Bộ Y tế Nga chuẩn bị khởi động chương trình tiêm lại vaccine phòng COVID-19 cho những người đã từng tiêm nhưng có lượng kháng thể giảm hoặc chưa đủ kháng thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN