Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi yoga là 'khiên chống COVID-19'

Trong Ngày Quốc tế Yoga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi yoga là “khiên chống COVID-19”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Modi tập yoga tại thành phố Ranchi năm 2019. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera đưa tin Thủ tướng Modi đánh giá yoga đã tự chứng minh là nguồn “sức mạnh nội lực”.

Ngày Quốc tế Yoga được Thủ tướng Modi gợi ý và Liên hợp quốc thông qua trong năm 2014. Kể từ khi dịch COVID-19 hoành hành, chính phủ Ấn Độ đã gợi ý người dân về yoga và thảo dược để bảo vệ và giảm nhẹ tác động đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dưới đây là video Thủ tướng Modi phát biểu trong Ngày Quốc tế Yoga (nguồn: AFP):

Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Ấn Độ đã chậm lại trong những tháng gần đây do thiếu nguồn cung và người dân có phần chần chừ.

Tính đến nay Ấn Độ đã tiêm 275 triệu liều vaccine, như vậy mới chỉ có 5% dân số nước này được tiêm đủ 2 liều. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đến cuối năm nay tiêm vaccine cho 1,1 tỷ người dân trưởng thành tại nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bể bơi dành cho người cao tuổi đã tiêm vaccine COVID-19 tại Hàn Quốc
Bể bơi dành cho người cao tuổi đã tiêm vaccine COVID-19 tại Hàn Quốc

Quận Jung-gu, thủ đô Seoul, của Hàn Quốc đã mở lại bể bơi công cộng cho những người cao tuổi đã tiêm vaccine và cung cấp các bữa ăn miễn phí cho họ. Đây là một biện pháp nhằm thúc đẩy người dân đi tiêm chủng phòng bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN