Philippines cảnh báo núi lửa Bulusan hoạt động bất thường

Ngày 6/7, Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines (Phivolcs) đã đưa ra cảnh báo mức 1 đối với núi lửa Bulusan ở phía Đông Nam thủ đô Manila do núi lửa này “hiện trong trạng thái bất thường”.

Chú thích ảnh
Núi lửa Bulusan ở Sorsogon. Ảnh: AFP

Trong một thông báo, Phivolcs cho biết đã ghi nhận tổng cộng 53 địa chấn kể từ ngày 3/7, đồng thời cảnh báo hoạt động địa chất gia tăng có nguy cơ dẫn đến các vụ phun trào ở miệng núi lửa hoặc sườn núi. Viện trên cho biết thêm dữ liệu về biến dạng mặt đất theo kết quả đo liên tục của hệ thống định vị toàn cầu GPS cũng chỉ ra sự biến dạng ngắn hạn của núi lửa này từ cuối tháng 2.

Theo đó, Phivolcs khuyến cáo các cư dân tránh đi vào khu vực nguy hiểm trong phạm vi 4 km tính từ miệng núi lửa. Các phi công cũng được khuyến cáo tránh lái máy bay gần đỉnh núi lửa do núi lửa có thể bất ngờ phun tro bụi lên không trung gây nguy hiểm.

Nằm ở tỉnh Sorsogon thuộc vùng Bicol, Bulusan là một trong những núi lửa đang hoạt động tại Philippines. Lần gần đây, núi lửa này phun trào vào tháng 1/2018 khi phun cột tro bụi cao 2,5 km vào không trung.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Núi lửa Merapi tại Indonesia phun trào, cảnh báo hàng không mức cao nhất
Núi lửa Merapi tại Indonesia phun trào, cảnh báo hàng không mức cao nhất

Theo Tân Hoa xã, ngày 21/6, ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi một lần nữa "thức giấc", phun trào tro bụi cao tới 6 km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN