Phi công New Zealand bị phiến quân Papua bắt giữ làm con tin

Ngày 7/2, các tay súng phiến quân ở khu vực miền Đông bất ổn Papua của Indonesia đã bắt giữ một phi công người New Zealand làm con tin sau khi phóng hỏa một máy bay thương mại nhỏ vừa hạ cánh xuống một khu vực miền núi Nduga.

Chú thích ảnh
Cảnh sát chống khủng bố Indonesia trong một chiến dịch truy quét tội phạm ở thành phố Surabaya. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Papua, ông Ignatius Benny Adi Prabowo, cho biết giới chức đang điều tra vụ việc, trong khi cảnh sát và quân đội được cử đến khu vực trên để xác định vị trí của phi công và 5 hành khách.

Ông Ignatius cho hay: "Chúng tôi không thể cử nhiều người đến đó vì Nduga là khu vực khó tiếp cận. Chúng tôi chỉ có thể đến đó bằng máy bay".

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội ở Papua, ông Herman Taryaman cho biết thêm rằng phi công bị bắt giữ là Philip Merthens và không rõ liệu 5 hành khách đi cùng có bị bắt cóc hay không.

Nhà chức trách Indonesia cho biết chiếc máy bay trên thuộc hãng hàng không địa phương Susi Air đã hạ cánh an toàn ở Nduga vào sáng sớm 7/2, trước khi bị các tay súng phiến quân tấn công.

Trong một tuyên bố, nhóm vũ trang mang tên "Quân giải phóng quốc gia Tây Papua (TPNPB) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

TPNPB không đề cập đến các hành khách, song cho biết đây là lần thứ hai nhóm này bắt con tin sau vụ việc vào năm 1996. Đại sứ quán New Zealand tại Jakarta và Bộ Ngoại giao Indonesia hiện vẫn chưa trả lời về vụ việc.

Hữu Chiến (TTXVN)
Somalia: Phiến quân al-Shabaab tấn công trụ sở chính quyền ở Mogadishu
Somalia: Phiến quân al-Shabaab tấn công trụ sở chính quyền ở Mogadishu

Theo cơ quan dịch vụ cứu thương và các nhân chứng, một vụ nổ lớn xảy ra ngày 22/1 tại cổng Văn phòng Thị trưởng thủ đô Mogadishu của Somalia, sau đó có nhiều tiếng súng tại hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN