Phe biểu tình Thái Lan lợi dụng tâm lý bất bình của nông dân

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch quyên góp tiền để ủng hộ người nông dân nước này khi họ tuần hành ở Bangkok trong ngày 7/2, đồng thời cố gắng lợi dụng tâm lý bất bình ở các khu vực nông thôn liên quan tới việc chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra không thể thanh toán tiền gạo theo một kế hoạch trợ giá gây tranh cãi.

Gạo được bày bán tại một khu chợ ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN


Phong trào biểu tình ở thủ đô Bangkok hòng lật đổ Thủ tướng Yingluck nhận được phần lớn sự ủng hộ từ người đóng thuế thuộc tầng lớp trung lưu - những người bất bình trước điều mà họ coi là tham nhũng và lãng phí trong kế hoạch thu mua gạo của chính phủ, và nay lại đang tìm cách đứng về phía những người nông dân.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn phong trào biểu tình, ông Akanat Promphan nêu rõ: "Ngày 7/2, chúng tôi sẽ tuần hành qua quận thương mại Silom để quyên góp tiền cho người nông dân... Đây là cách dùng tiền của người giàu giúp đỡ người nghèo".

Trong diễn biến cùng ngày, người nông dân Thái Lan đã đặt ra thời hạn chót đòi chính phủ thanh toán tiền gạo trước ngày 15/2. Họ đồng thời kiến nghị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia mở điều tra về những cáo buộc tham nhũng tràn lan trong chương trình trợ giá này.

Thủ tướng Yingluck lên nắm quyền nhờ cam kết thu mua gạo của hàng triệu nông dân Thái Lan với giá cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đã không có khả năng bán gạo để tài trợ cho kế hoạch trên, khiến nhiều nông dân đã phải chờ đợi trong nhiều tháng trời để được thanh toán tiền gạo.


TN (theo Reuters/THX)
Thủ tướng Thái Lan: Quốc hội giải tán là lý do chậm trả tiền gạo cho nông dân
Thủ tướng Thái Lan: Quốc hội giải tán là lý do chậm trả tiền gạo cho nông dân

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết việc chậm trễ thanh toán cho nông dân trong chương trình trợ giá gạo là do Quốc hội phải giải tán hồi tháng 12/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN