Thủ tướng Yingluck biện hộ cho chính sách trợ giá gạo

Ngày 5/2, Chính phủ Thái Lan đã biện hộ cho chương trình trợ giá gạo bị nhiều người chỉ trích sau khi một tập đoàn Trung Quốc hủy hợp đồng mua một triệu tấn gạo dự trữ do một vụ điều tra tham nhũng đối với giới chức Thái.

Thủ tướng Yingluck bảo vệ chương trình thu mua gạo của chính phủ.


Trả lời báo giới, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra khẳng định "tất cả đều muốn giúp đỡ nông dân". Bà nêu rõ: "Chính phủ đã làm hết khả năng để tiết chế tiền tệ... tất cả chúng tôi đều thông cảm với những nông dân phải chịu đựng (do trả tiền chậm)".

Nông dân từ các tỉnh miền trung Thái Lan đã đe dọa tuần hành tới Bộ Thương mại ở thủ đô Bangkok vào ngày 6/2 để phản đối việc chưa được trả tiền cho vụ mùa mà họ đăng ký với chương trình thu mua gạo.

T.N  (Theo AFP)
Trung Quốc hủy mua 1,2 triệu tấn gạo Thái Lan
Trung Quốc hủy mua 1,2 triệu tấn gạo Thái Lan

Trung Quốc đã hủy một hợp đồng mua 1,2 triệu tấn gạo từ quốc gia Đông Nam Á này do vụ điều tra liên quan tới việc Chính phủ Bangkok trợ giá cho những người trồng lúa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN