Pháp điều tra các nhà hàng bí mật phục vụ giới thượng lưu Paris

Rượu sâm banh, tôm hùm và không đeo khẩu trang: Đó là những gì truyền hình Pháp vừa tiết lộ về một trong nhiều “nhà hàng bí mật” chuyên phục vụ giới thượng lưu Paris, vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Các nhà hàng tại Pháp đã bị đóng cửa từ tháng 10/2020. Ảnh: AP 

Điều còn gây sốc hơn với công chúng Pháp, và cả các nhân viên y tế đang kiệt sức trong cuộc chiến chống dịch, đó là các bộ trưởng chính phủ cũng có thể nằm trong số các thực khách của những nhà hàng đó.

Giới chức Pháp hiện đã mở cuộc điều tra về nghi vấn nói trên, trong khi các thành viên nội các khẳng định họ cư xử đúng mực, tuân thủ pháp luật.

Theo hãng tin AP, bất chấp điều đó, các nhà hoạt động và người chỉ trích Tổng thống Macron vẫn không bị thuyết phục, họ lên kế hoạch tổ chức biểu tình phản đối trong ngày 6/4 tại một trong những địa điểm được cho là có nhà hàng bí mật. Nhóm này cũng sẽ tung lên các mạng xã hội biểu ngữ châm biếm “Let’s Eat the Rich”.

Hôm 5/4, Văn phòng công tố Paris cho biết một cuộc điều tra đã được mở từ ngày 4/4 nhằm vào các cáo buộc gây nguy hiểm và lao động không khai báo, đồng thời xác định danh tính của những người tổ chức nhà hàng cũng như khách tham gia vào các cuộc tụ tập trái phép.

Trong bộ phim tài liệu được phát sóng trên kênh M6 của Pháp vào cuối tuần trước, công chúng được chứng kiến một người đàn ông cho biết anh ta đã ăn ở 2 hoặc 3 nhà hàng bí mật “cùng với một số bộ trưởng”. Theo Văn phòng Công tố Paris, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn dù có báo cáo rằng người đàn ông có mặt trong bộ phim đã rút lại những thông tin được nêu.

Trong khi đó, các thành viên chính phủ Pháp đã bác bỏ bất cứ thông tin nào về hành vi sai trái. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin yêu cầu cảnh sát điều tra các cáo buộc.

Trong bộ phim nói trên, kênh M6 đã hình ảnh từ các camera quay trộm tại hai địa điểm khác nhau trong những tuần gần đây, khi một làn sóng lây lan mới của dịch COVID-19 tràn qua Pháp, khiến giới chức phải siết chặt các lệnh hạn chế.

Tại một địa điểm, những người phục vụ đeo găng tay trắng giới thiệu thực đơn có giá cố định từ 160 - 490 euro (4,3-13,4 triệu đồng) mỗi người cho dịch vụ bao gồm rượu sâm banh, nấm cục nấu với gan ngỗng và tôm hùm sốt gừng. Một người dẫn chương trình cho biết khách không đeo khẩu trang, bất chấp các yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà của chính phủ. “Đó là một câu lạc bộ tư nhân. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy như ở nhà ”, người này giải thích.

Tại một địa điểm khác, được cho là phục vụ một bữa ăn giá 220 euro (6 triệu đồng)/người, camera ghi được hình ảnh những vị khách ăn bận thanh lịch hôn má chào nhau và đi lại trên thảm đỏ.

Các nhà hàng ở Pháp đã đóng cửa kể từ tháng 10/2020 trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, và mới đây quốc gia này lại bắt đầu thực hiện phong toả một phần để đối phó với tình trạng quá tải các khu chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân COVID-19.

Phản ứng trước những cáo buộc từ bộ phim trên kênh M6, một y tá tên Michele Feret cho biết: “Tôi phát ớn vì điều đó”. Feret nói thêm rằng một nhà hàng bí mật ở khu Creil gần đây cũng đã đóng cửa.
“Cứ để họ đi ăn hàng, nhưng không ai, kể cả các quan chức hàng đầu được bảo vệ đặc biệt khỏi virus”, Feret cảnh báo.

Trong khi đó, Người phát ngôn chính phủ Gabriel Attal cho biết các bộ trưởng “hoàn toàn không thể chê trách và gương mẫu”. Phát biểu trên kênh truyền hình LCI tối 4/4, ông Attal cho biết nhà chức trách đã điều tra các báo cáo về những bữa tiệc và nhà hàng bí mật trong nhiều tháng, 200 nghi phạm đã được xác định và phải đối mặt với “hình phạt nặng nề”.

Hồi tháng 3, khi được hãng tin AP phỏng vấn rằng có bao nhiêu quan chức chính phủ đã bị phạt vì vi phạm các hạn chế phòng dịch, Thủ tướng Jean Castex từ chối đưa ra con số, thay vào đó ông chỉ liệt kê số lượng tiền phạt với người dân Pháp nói chung.

Với những người đã bị bắt, đối tượng bị cáo buộc gây nguy hiểm có thể bị phạt tù và 15.000 euro tiền phạt, trong khi người tham gia nhà hàng có thể bị phạt 135 euro vì vi phạm lệnh giới nghiêm và 135 euro nữa vì không đeo khẩu trang.

Tiết lộ về nhà hàng bí mật được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo hôm 5/4 rằng số lượng bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt ở nước này có thể lên đến mức đỉnh trong cuộc khủng hoảng đầu tiên một năm trước.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nga không loại trừ biện pháp quân sự trước mối đe dọa tên lửa từ phương Tây
Nga không loại trừ biện pháp quân sự trước mối đe dọa tên lửa từ phương Tây

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 tuyên bố các kế hoạch triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất của Anh và Mỹ đang khiến quá trình ngăn chặn tình huống leo thang nghiêm trọng giữa các bên trở nên khó khăn hơn nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN