Phản ứng của Mỹ sau việc tòa án Hàn Quốc tán thành luận tội Tổng thống Park

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc ngày 10/3 tuyên bố Washington mong đợi mối quan hệ hữu ích với tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye phát biểu tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra  sau khi Tòa án Hiến pháp tán thành việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, phế truất bà khỏi cương vị này do bê bối tham nhũng.

Người phát ngôn này nói: "Mỹ tiếp tục là đồng minh, người bạn và đối tác vững chắc của Hàn Quốc... việc nhân dân Hàn Quốc quyết định thông qua tiến trình dân chủ là một vấn đề nội bộ và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ".

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Đảng cầm quyền Hàn Quốc xin lỗi về việc bà Park bị phế truất
Đảng cầm quyền Hàn Quốc xin lỗi về việc bà Park bị phế truất

Đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền tại Hàn Quốc của cựu Tổng thống Park Geun-hye ngày 10/3 đã đưa ra lời xin lỗi sau khi Tòa án Hiến pháp trước đó cùng ngày quyết định phế truất bà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN