Pakixtan: Đánh bom đẫm máu, hơn 80 người thương vong

Ít nhất 26 người chết và hơn 60 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu xảy ra tại một khu chợ lớn ở thị trấn Jamrud thuộc khu vực bộ tộc Khyber, miền Tây Bắc Pakixtan.



Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Peshawar, miền tây bắc Pakixtan ngày 3/1/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN



Thị trấn Jamrud nằm trên tuyến đường hậu cần chính cho lực lượng NATO ở Ápganixtan. Theo điều tra ban đầu, quả bom đã được kích hoạt từ xa, đúng vào thời điểm khu chợ có đông người qua lại.

Vùng Tây Bắc Pakixtan được xem là nơi đặt sào huyệt của Taliban và Al-Qeada, cũng là nơi các tay súng thuộc các phong trào nổi dậy hoạt động mạnh. Trong những năm gần đây, quân đội chính phủ Pakixtan đã phải đương đầu với các vụ bạo lực gia tăng cả về quy mô và số lượng mà chủ yếu là xảy ra ở miền Tây Bắc, khiến hơn 3.000 binh sĩ thiệt mạng.

Hôm qua 9/1, nhà chức trách Pakixtan đã tìm thấy thi thể của 10 binh sĩ bị Taliban sát hại sau khi bắt giữ làm con tin nhằm đòi trao đổi tù binh, song đã bị chính quyền Pakixtan bác bỏ.


TTXVN/Tin Tức

Tổng thống Pakixtan bác bỏ khả năng từ chức
Tổng thống Pakixtan bác bỏ khả năng từ chức

Hãng Reuters ngày 8/1 đưa tin, Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari đã bác bỏ khả năng rời nhiệm sở và cho biết không ai yêu cầu ông từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN