Ôxtrâylia và Hàn Quốc tăng cường tập trận chung

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đang ở thăm Ôxtrâylia và người đồng cấp nước chủ nhà Stephen Smith, ngày 14/12 đã ký hiệp định đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương thông qua tăng cường tập trận chung.

Tại cuộc đối thoại quốc phòng song phương thường niên đầu tiên tổ chức tại Canbơrơ, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã nhất trí tiến hành tập trận hải quân định kỳ, bắt đầu từ năm 2012.


Ông Kim (trái) và ông Smith trao đổi các văn bản ký kết. Nguồn: Internet.


Tuyên bố chung của hai bộ trưởng nêu rõ: "Ôxtrâylia và Hàn Quốc là các cường quốc hạng trung và quan hệ giữa hai nước được củng cố qua những lợi ích chiến lược chung". Hai bên đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mới để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Ôxtrâylia Julia Gillard và Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak đã nhất trí khởi động đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng song phương thường niên.

Ngoài việc tăng cường các cuộc tập trận chung, các cuộc đối thoại cũng sẽ đặt trọng tâm vào các vấn đề chiến lược, chia sẻ thông tin và công nghiệp quốc phòng.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ và Ai Cập hủy cuộc tập trận chung quan trọng
Mỹ và Ai Cập hủy cuộc tập trận chung quan trọng

Mỹ và Ai Cập đã quyết định hủy cuộc tập trận chung quan trọng dự kiến diễn ra trong năm nay vì những bất ổn chính trị tại Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN