Ông Trump tính áp đặt một loạt ‘trừng phạt phút chót’ nhằm vào Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng một loạt chính sách cứng rắn nhằm vào Trung Quốc trong 10 tuần cuối cùng của nhiệm kỳ, mạng tin Axios ngày 15/11 dẫn lời giới quan chức cấp cao thạo tin cho biết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo đó, mục đích chính là để đóng đinh di sản của cá nhân ông đối với Trung Quốc, khiến chính quyền dưới thời ông Joe Biden không thể thay đổi tiến trình trong quan hệ với Bắc Kinh. 

Giới chức Nhà Trắng dự kiến sẽ áp dụng cấm vận, trừng phạt thương mại với nhiều công ty, thực thể, quan chức chính phủ Trung Quốc có liên quan đến cáo buộc về “vi phạm nhân quyền” ở Tân Cương, Hong Kong hoặc “đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ” hay vấn đề cưỡng bức lao động. 

Tuy nhiên, sẽ không có những bước khiêu khích quá đà liên quan đến tình hình Đài Loan/Trung Quốc hay đóng cửa lãnh sự quán, cơ sở ngoại giao nào đó của Trung Quốc tại Mỹ - giới quan chức Nhà Trắng nói. 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot trong trao đổi với mạng tin Axios cho biết, trừ khi Bắc Kinh thay đổi tiến trình và vươn lên thành người chơi có trách nhiệm trên trường quốc tế, “những tổng thống tới đây tại Mỹ nhận ra rằng sẽ là tự sát chính trị nếu đảo ngược những hành động lịch sử của ông Trump”. 

Trong một diễn biến khác, ông Cliff Sims - cố vấn cấp cao của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) cho biết người đứng đầu DNI Ratcliffe sẽ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trong điều phối với các cơ quan chủ chốt về an ninh quốc gia, nhằm chuyển dịch tư duy của Chiến tranh Lạnh và chống chủ nghĩa khủng bố hậu 11/9/2001 sang ưu tiên cạnh tranh quyền lực nước lớn với Trung Quốc được xác định là đối thủ hàng đầu.

Đội vận động tranh cử, chuyển giao quyền lực của ông Biden từ chối trả lời câu hỏi của Axios đề nghị cho biết bình luận về nội dung trên. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 của nước Mỹ
Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 của nước Mỹ

Nước Mỹ lại vừa trải qua một tuần lễ nặng trĩu hoang mang, lo lắng khi mỗi ngày đều có thêm khoảng 150.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 72% so với chỉ 2 tuần trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN