Ông Trump chọn tướng lục quân làm Đại sứ Mỹ tại ASEAN sau 4 năm để trống

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định đề cử thiếu tướng Eldon P. Regua làm Đại diện của Mỹ tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - thông báo của Nhà Trắng ngày 25/11 cho biết.

Chú thích ảnh
Tướng Eldon P. Regua khi còn đương chức. Ảnh: AP

Tướng Regua có 36 năm công tác trong quân đội Mỹ trước khi nghỉ hưu vào năm 2013. Chức vụ gần nhất Tướng Regua đảm trách là Phó Tư lệnh/Tham mưu trưởng Quân đoàn 8 Lục quân Mỹ đóng ở Seoul, Hàn Quốc. 

Regua hiện là Phó chủ tịch của công ty NextStep Technology có trụ sở ở Springfield, Virginia. Trước đó, ông là Chỉ huy trưởng Sư đoàn huấn luyện số 75 của Lục quân dự bị tại Houston, Texas, Chỉ huy trưởng Sư đoàn huấn luyện số 104 đóng Lục quân dự bị đóng tại Vancouver, Washington.

Tướng Regua có bằng cử nhân Đại học Santa Clara, nhận bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội tại Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ. 

Mỹ đã để trống chức danh Đại sứ tại ASEAN từ tháng 1/2017. Người phụ trách Phái đoàn Mỹ tại ASEAN ở thời điểm hiện tại là Đại biện lâm thời Melissa A. Brown. 

Hoài Thanh (Whitehouse.gov)
Đại sứ Mỹ tại ASEAN quan ngại các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông
Đại sứ Mỹ tại ASEAN quan ngại các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Đại sứ Mỹ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Nina Hachigian ngày 24/2 đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc lại điều máy bay chiến đấu tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc cũng vừa triển khai tên lửa đất đối không HQ-9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN