Ông Obama sẽ không ủng hộ ứng viên phản đối kiểm soát súng

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/1 tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào tranh chức tổng thống năm 2016 phản đối kế hoạch thắt chặt kiểm soát súng đạn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 5/1. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài báo được đăng trên tờ "New York Times" của Mỹ, ông Obama nhấn mạnh với tư cách là một tổng thống và một công dân Mỹ, "tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động có thể" trong vấn đề kiểm soát súng đạn. Ông đồng thời khẳng định sẽ không tham gia vận động, bỏ phiếu hay ủng hộ bất cứ ửng cử viên tổng thống nào, thậm chí là thuộc đảng Dân chủ, phản đối việc thắt chặt các quy định về kiểm soát súng đạn.

Cùng ngày, Tổng thống Obama cũng đã xuất hiện trong một chương trình thảo luận trên kênh truyền hình CNN để sẵn sàng đối chất với những người chỉ trích hành động đơn phương giải quyết vấn đề an ninh súng đạn tại Mỹ của ông. Trước đó, Hiệp hội Súng đạn Mỹ đã từ chối tham gia cuộc thảo luận trên, cho rằng tổ chức này không có lý do để tham dự một “chương trình quan hệ công chúng được Nhà Trắng sắp xếp”.

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Obama đã quyết định đơn phương giải quyết vấn đề an ninh súng đạn tại Mỹ sau hàng trăm vụ xả súng đẫm máu tại nước này trong năm 2015 vừa qua, với việc sử dụng quyền hành pháp của Tổng thống mà không thông qua Quốc hội, đưa ra một loạt các quy định về kiểm soát súng đạn.

Một số điểm chính trong quy định mới gồm: Kiểm tra bắt buộc nhân thân người mua súng, tăng cường hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng, tất cả những người bán súng đều phải có giấy phép, mở rộng việc điều trị tâm lý, thông báo công khai các trường hợp mắc bệnh tâm thần, cải thiện luật kiểm soát súng đạn, nghiên cứu các công nghệ đảm bảo an toàn khi sử dụng súng, ngăn chặn các hành vi bạo lực trong nước.

Tổng thống Obama cũng lên tiếng bảo vệ các quyết định hành pháp mới của mình nhằm siết chặt việc kiểm tra lý lịch các đối tượng muốn mua súng. Theo ông, các bước đi này phù hợp với Hiến pháp Mỹ và quyền mang theo súng của người dân.

Theo kết quả thăm dò do CNN thực hiện và công bố mới đây, có 67% người được phỏng vấn cho biết họ ủng hộ các quy định kiểm soát súng đạn mới do Tổng thống Obama ban hành, trong khi 32% người được hỏi bày tỏ sự phản đối. Những người phản đối cho rằng hành động của ông Obama vi phạm quyền mang theo súng của người dân theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Những nhà lãnh đạo thế giới từng... lệ rơi trước công chúng
Những nhà lãnh đạo thế giới từng... lệ rơi trước công chúng

Trong bài phát biểu về chính sách kiểm soát súng tại Nhà Trắng hôm 5/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không cầm được nước mắt vì xúc động khi nói về vụ xả súng năm 2012 tại Newtown, Connecticut khiến 20 trẻ em thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN