Ông Erdogan "thoát chết trong vài phút" trước đảo chính

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rời khách sạn ở khu nghỉ mát Marmaris chỉ một vài khoảnh khắc trước khi quân sĩ đảo chính ập đến âm mưu giết ông.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chết hụt ngay trước khi vụ đảo chính xảy ra.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin CNN Turk cho biết nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong âm mưu đảo chính quân sự vừa xảy ra ở đã" thoát chết trong vài phút".

Có tin đưa rằng nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ rời khách sạn ở khu nghỉ mát Marmaris, chỉ một vài khoảnh khắc trước khi quân sĩ đảo chính ập đến. Bọn họ đã lập kế hoạch để giết hoặc bắt giữ chính trị gia này ngay tại đó.

Những người gây chính biến đã  phái đến Marmaris ba máy bay trực thăng với 25 binh sĩ trên boong. Quân lính tuột xuống khỏi máy bay trực thăng bằng thang dây, nhưng trong khách sạn họ gặp phải chống đối của  lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tổng thống.


Vào tối 15/7, nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giành quyền lực vào tay  mình. Sau khi đảo chính thất bại, lực lượng an ninh bắt giữ hơn 6.000 người, trong đó sĩ quan quân sự cấp cao và cấp trung.

Theo Sputnik
Hậu đảo chính, Thổ-Nga tính nước “rã đông” quan hệ
Hậu đảo chính, Thổ-Nga tính nước “rã đông” quan hệ

Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giữa nước này và NATO, mà còn có thể đẩy nhanh tiến trình hâm nóng quan hệ Thổ - Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN