Tổng thống Erdogan dùng iPhone kêu gọi chống đảo chính

Đảo chính quân sự bất ngờ nổ ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhanh trí dùng ứng dụng Facetime trên iPhone để kêu gọi người dân biểu tình chống đảo chính.

Tổng thống Erdogan trả lời phỏng vấn qua Facetime.

Trả lời phỏng vấn trực tiếp CNN Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan phải dùng ứng dụng Facetime, tính năng thoại có hình trên iPhone, để kêu gọi người dân chống lại đảo chính: "Hãy xuống đường và cho họ câu trả lời".

“Những kẻ gây ra việc này sẽ chịu hình phạt thích đáng”, ông nói tiếp.

Vụ đảo chính của một bộ phận sĩ quan và binh sĩ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ xảy ra tối 15/7. Tổng thống Tayyip Erdogan hiện đã tới Istanbul an toàn. Ông lên án vụ đảo chính diễn ra tối 15/7 là "hành động phản quốc". Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 60 người đã thiệt mạng từ khi đảo chính nổ ra.

Trần Minh (Theo CNN)
Lộ người cầm đầu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Lộ người cầm đầu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đằng sau vụ đảo chính của quân đội là cựu đại tá Muharrem Kose.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN