Nước Mỹ có thể vỡ nợ vào đầu tháng 3

Nước Mỹ nhiều khả năng không thể chi trả cho hoạt động của chính phủ và thậm chí sẽ rơi vào tình cảnh vỡ nợ chậm nhất là vào đầu tháng 3 tới nếu Quốc hội không sớm hành động để nâng trần nợ công. Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Jack Lew trong một thông điệp gửi tới lưỡng viện Mỹ ngày 19/12.

Ảnh minh họa.


Trong bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ, Bộ trưởng Lew hối thúc giới lập pháp "hành động ngay lập tức" để gia hạn quyền vay nợ của Bộ Tài chính, dập tắt nguy cơ vỡ nợ đang đe dọa nền kinh tế số 1 thế giới.

Ông Lew nhấn mạnh nếu Quốc hội thất bại trong việc đạt được thỏa thuận trước thời điểm hết hạn quyền vay nợ vào ngày 7/2 tới, Bộ Tài chính sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp "mạnh tay" để có thể tiếp tục duy trì nguồn tài chính cho các hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên, những biện pháp như vậy chỉ có thể giúp chính phủ hoạt động ở mức tối giản nhất và không có hiệu quả lâu dài, tới cuối tháng 2 hoặc nhiều nhất là tới đầu tháng 3.

Theo ông Lew, việc lưỡng viện Quốc hội đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách liên bang cho tài khóa 2014 và 2015 cho rằng thấy Quốc hội hoàn toàn có khả năng hợp tác và làm việc hiệu quả trong các vấn đề tài chính quốc gia. Quan chức tài chính cấp cao của Chính quyền Tổng thống Barack Obama hối thúc Quốc hội tiếp tục tinh thần này trong việc giải quyết vấn đề vay nợ.

Trước đó, trong tháng này, cả Thượng viện và Hạ viện Quốc hội Mỹ đã lần lượt thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách hai năm . Hiện dự luật đang chờ Tổng thống Obama ký để đưa vào thực hiện đến hết tháng 9/2015. Bản kế hoạch ngân sách được xây dựng dựa trên cơ sở thỏa thuận mang tính nhượng bộ đạt được ngày 10/12 giữa các nhà thương lượng của hai đảng tại Quốc hội Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc liên quan đến ngân sách trong nhiều năm qua và cũng là để tránh cho Chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động lần thứ hai như hồi đầu tháng 10 qua.


Tuy nhiên, dự thảo trên không đề cập đến vấn đề quyền vay nợ của Bộ Tài chính sau thời điểm ngày 7/2/2014. Giới chuyên gia dự báo sau kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp Giáng sinh và Năm mới 2014, Quốc hội và Nhà Trắng sẽ lại bước vào các cuộc tranh cãi mới liên quan tới mức trần nợ quốc gia.


TTXVN/Tin tức

Mỹ rút dần gói kích thích kinh tế
Mỹ rút dần gói kích thích kinh tế

Từ 85 tỷ USD/tháng, chương trình kích thích kinh tế lần thứ ba của Mỹ (QE3) nay đã bị giảm xuống còn 75 tỷ USD/tháng sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Quyết định này cho thấy FED phần nào đã tự tin vào con đường mà kinh tế Mỹ đang đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN