Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo quy định trước đó, Thái Lan cầm bán đồ uống có cồn vào 5 ngày lễ Phật giáo lớn trong năm. Tuy nhiên, quy định này nhiều khả năng sẽ sắp được dỡ bỏ tại một số địa điểm gồm: sân bay quốc tế, cơ sở giải trí về đêm, khách sạn, địa điểm du lịch và địa điểm tổ chức sự kiện quốc gia.
Trao đổi với phóng viên, Phó Thủ tướng Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết rằng sự thay đổi này có thể có hiệu lực sớm nhất vào ngày lễ Phật giáo Makha Bucha (11/5).
Thái Lan hiện là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, nhờ những bãi biển nổi tiếng, cuộc sống về đêm sôi động. Nhưng nhiều người cho biết lệnh cấm bán đồ có cồn, dù chỉ ít ngày trong năm cũng khiến cho khách du lịch cảm thấy không thoải mái khi đến “xứ sở chùa vàng”. Vào mùa hè, khách du lịch cần tìm kiếm “sự giải thoát” khỏi cái nóng nhiệt đới bằng một thức uống lạnh thông thường, nhưng lại khá ngạc nhiên khi thấy các quán bar đóng cửa vào các ngày lễ tôn giáo.
Tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu xem xét lại lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 14 giờ đến 17giờ sau khi một số doanh nghiệp kêu gọi nới lỏng các quy định để hỗ trợ du lịch. Bà Paetongtarn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lệnh cấm bán đồ uống có cồn vào các ngày lễ Phật giáo có sự ảnh hưởng như thế nào đến ngành du lịch.
Đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm trên sau khi được Nội các thông qua vào ngày 4/3 sẽ phải trải qua các phiên điều trần công khai trong 15 ngày. Sau đó, dự thảo trên sẽ được chuyển đến Bộ trưởng Y tế để xem xét, chính thức chứng nhận và tiếp tục được chuyển đến Thủ tướng nước này để phê duyệt.
Với ngành du lịch nội địa, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đang có kế hoạch giới thiệu gói "cùng thanh toán" cho du lịch vào tháng 5 tới để thúc đẩy du lịch nội địa trong mùa thấp điểm.
Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong, gói khuyến mại du lịch có thể sẽ được khởi động vào tháng 5 sau khi được Nội các “bật đèn xanh”. Theo chương trình này, du khách chỉ phải trả một nửa chi phí đi lại và chính phủ sẽ trả phần còn lại. Tuy nhiên, chương trình chỉ dành cho công dân Thái Lan đi du lịch trong nước với một số điều kiện nhất định.
Cũng theo lời Bộ trưởng Sorawong, Bộ Du lịch và Thể thao đang xin chấp thuận của chính phủ về việc sử dụng ngân sách trung ương tài trợ cho chương trình trên. Dự toán trong giai đoạn đầu, mức chi cho chương trình vào khoảng 3,5 tỷ baht (khoảng 103 triệu USD). Bộ này kỳ vọng sẽ thu hút 1 triệu lượt du khách tiềm năng tham gia chương trình và gói khuyến mại sẽ nhanh chóng được bán hết.
Trước đó, sáng kiến “chính phủ và nhân dân cùng chi” từng được đưa ra vào năm 2020 dưới thời Thủ tướng Prayut Chanocha, trong đó chính phủ trả 50% cho các giao dịch mua thực phẩm, đồ uống và hàng hóa cho những người tham gia. Cũng trong năm này, chính quyền Thủ tướng Prayut tung ra chương trình hỗ trợ lưu trú mang tên “Chúng ta cùng nhau du lịch” để thúc đẩy du lịch nội địa sau khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt hầu hết các hoạt động du lịch trên toàn thế giới.
Từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm là mùa du lịch thấp điểm ở Thái Lan, do trẻ em trở lại trường học và không có nhiều lễ hội nghỉ dài. Bộ Du lịch và Thể thao nước này hy vọng gói "cùng thanh toán" nếu được thực hiện sẽ khuyến khích người dân đi du lịch trong nước và tăng chi tiêu nhiều hơn.