Đẩy mạnh tự chủ công nghệ và mở cửa kinh tế tư nhân
Nhà máy sản xuất xe điện ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cam kết thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tự chủ và tự cường về khoa học công nghệ, bảo đảm tính độc lập và khả năng kiểm soát của chuỗi công nghiệp, đồng thời tăng cường xử lý tình trạng cạnh tranh kiểu “nội cuốn” và mở rộng đầu tư hiệu quả trong nền kinh tế.
Theo Global Times, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế dài hạn để doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án quốc gia trọng điểm, thực thi nghiêm túc Luật thúc đẩy kinh tế tư nhân và tăng cường phối hợp giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, chất lượng cao.
Những tuyên bố trên được ông Zheng Shanjie, Chủ nhiệm NDRC, đưa ra tại hội nghị chuyên đề với doanh nghiệp tư nhân nhân dịp tròn một năm Luật thúc đẩy kinh tế tư nhân có hiệu lực.
Theo thông tin đăng trên tài khoản WeChat chính thức của NDRC, lãnh đạo năm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực luyện kim, dược phẩm, thủy lợi thông minh, vận tải đường sắt Trung Quốc - châu Âu và trí tuệ nhân tạo (AI) cho biết vai trò định hướng và bảo đảm bằng pháp luật đối với khu vực tư nhân đã được củng cố rõ rệt kể từ khi luật được triển khai.
Các doanh nghiệp đánh giá họ ngày càng cảm nhận rõ lợi ích chính sách, trong khi quá trình chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo tạo ra thêm nhiều động lực tăng trưởng mới. Ông Qi Xiangdong, Chủ tịch công ty an ninh mạng Qi-Anxin, cho biết môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đã cải thiện đáng kể ở các khía cạnh cạnh tranh công bằng, thuận lợi hóa đầu tư tài chính và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.
Ông cho biết công ty đã hoàn tất đăng ký phát hành tối đa 2 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đổi mới khoa học công nghệ trong năm qua, qua đó mở rộng thêm các kênh huy động vốn. Theo ông, trước đây các doanh nghiệp công nghệ tư nhân thường gặp nhiều rào cản vô hình khi phát hành trái phiếu hoặc tiếp cận hỗ trợ tín dụng, nhưng luật mới đã tạo cơ sở pháp lý rõ ràng giúp tháo gỡ khó khăn tài chính cho khu vực tư nhân.
Trong khi đó, ông Liu Qingfeng, Chủ tịch tập đoàn công nghệ iFlytek, cho biết trước đây doanh nghiệp tư nhân không chắc liệu có thể tham gia hoặc giành chiến thắng trong các gói thầu xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống thông tin trọng yếu hay không. Tuy nhiên, tình hình hiện đã thay đổi khi iFlytek đứng đầu cả về số lượng lẫn giá trị các gói thầu mô hình AI ngôn ngữ lớn thuộc doanh nghiệp nhà nước trung ương trong hai năm liên tiếp. Ông nhận định luật mới cùng định hướng chiến lược quốc gia đã tạo nền tảng và sự tự tin để doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh bình đẳng hơn.
Ông Xu Jiajia, Giám đốc điều hành Lingyang Industrial Internet, cho rằng các điều khoản liên quan tới đổi mới công nghệ trong luật đã trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển doanh nghiệp. Ông cho biết luật cho phép doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực đóng vai trò dẫn dắt các nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ trọng điểm quốc gia, thay vì chỉ tham gia như trước đây. Nhờ đó, công ty đã tham gia sâu vào các dự án cấp quốc gia như nền tảng AI của Tập đoàn đầu tư năng lượng Trung Quốc CHN và mô hình ngôn ngữ lớn Kunlun của Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Trung Quốc, đạt kết quả đáng kể trong các lĩnh vực dự báo phát điện và kiểm tra thông minh.
Theo giáo sư Hu Qimu thuộc Viện Con đường Tơ lụa Hàng hải, Đại học Hoa Kiều, Luật thúc đẩy kinh tế tư nhân là đạo luật nền tảng đầu tiên của Trung Quốc dành riêng cho khu vực tư nhân, qua đó phát đi tín hiệu rõ ràng về sự hỗ trợ ở cấp thể chế đối với doanh nghiệp tư nhân, giúp củng cố niềm tin đầu tư và ổn định kỳ vọng phát triển lâu dài.
AI lập “bản đồ năng lượng xanh” toàn quốc
Nhà máy điện Mặt Trời ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một diễn biến khác cho thấy nỗ lực thúc đẩy tự chủ công nghệ của Trung Quốc, báo Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh và DAMO Academy của tập đoàn Alibaba đã sử dụng AI để lập bản đồ hàng trăm nghìn cơ sở điện mặt trời và điện gió trên khắp Trung Quốc.
Dự án này được xem là bước tiến lớn trong việc theo dõi năng lượng xanh, đồng thời tạo ra kho dữ liệu quốc gia đầu tiên ở quy mô lớn nhằm hỗ trợ điều phối quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán AI tăng mạnh.
Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình AI do DAMO Academy tự phát triển để xử lý 7,56 terabyte hình ảnh vệ tinh. Theo kết quả công bố trên tạp chí Nature tuần này, thuật toán đã xác định được 319.972 cơ sở điện mặt trời và 91.609 turbine gió trên toàn Trung Quốc tính đến năm 2022.
Giáo sư Liu Yu thuộc Trường Khoa học Trái đất và Không gian của Đại học Bắc Kinh cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc có được kho dữ liệu quốc gia với độ phân giải cao và quy mô lớn như vậy về các cơ sở điện gió và điện mặt trời.
Ông nhận định hệ thống này cho phép giới nghiên cứu quan sát toàn cảnh hạ tầng năng lượng mới của Trung Quốc, tạo nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu tối ưu hóa lưới điện và đánh giá tác động môi trường trong tương lai.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng tái tạo bằng AI có thể giúp Trung Quốc cải thiện khả năng điều phối lưới điện quốc gia, đặc biệt khi nhu cầu điện năng phục vụ các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp AI đang bùng nổ.