Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên đưa nước này vào danh sách “quốc gia có rủi ro cao” mà không có bằng chứng thực tế, đồng thời cấm cung cấp tài chính cho các dự án sử dụng bộ nghịch lưu (inverter) của Trung Quốc. Đây là hành vi gán nhãn tiêu cực, tạo ra đối xử bất công và phân biệt đối với sản phẩm của Trung Quốc. Nước này kiên quyết phản đối và không chấp nhận quyết định trên.
Theo người phát ngôn trên, việc EU đưa Trung Quốc vào danh sách nói trên sẽ làm suy giảm niềm tin lẫn nhau, phá vỡ hợp tác thương mại song phương và gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ “tách rời” chuỗi cung ứng. Người phát ngôn này nhấn mạnh việc EU áp dụng biện pháp loại trừ sản phẩm Trung Quốc vi phạm quy luật thị trường và nguyên tắc công bằng, không chỉ gây tổn hại cho doanh nghiệp nước này mà còn phản tác dụng, ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi xanh và an ninh năng lượng của EU.
Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi EU ngay lập tức chấm dứt các hành vi gán nhãn tiêu cực đối với Trung Quốc, loại bỏ các biện pháp bất công và phân biệt đối xử với sản phẩm của quốc gia này. Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao, đánh giá tác động của chính sách EU đối với lợi ích doanh nghiệp và chuỗi cung ứng Trung - Âu, đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp.
Tuyên bố nêu trên của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 5 đưa Bắc Kinh vào danh sách “quốc gia có rủi ro cao”, đồng thời dựa trên cơ sở này để cấm cung cấp tài chính cho các dự án sử dụng bộ nghịch lưu của quốc gia Đông Bắc Á.