Những tín hiệu mới về đàm phán Nga - Mỹ liên quan đến xung đột ở Ukraine

Trong cuộc gặp tại Astana, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan dự định thảo luận về ý tưởng của Ankara về một thỏa thuận lớn giữa Nga và các quốc gia ủng hộ Ukraine - Mỹ, Anh, Đức và Pháp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh: Sputnik/REUTERS 

Theo báo Nezavisimaya Gazeta, ngày 13/10 sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Hai nhà lãnh đạo dự định thảo luận về ý tưởng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về một thỏa thuận lớn giữa Nga và các quốc gia ủng hộ Ukraine - Mỹ, Anh, Đức và Pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Điện Kremlin đang chờ đợi "những đề xuất nghiêm túc" từ phía Mỹ và thậm chí không loại trừ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Hiện chưa có triển vọng rõ ràng trong việc ký kết một điều khoản tương tự như thỏa thuận Minsk ở Kiev hoặc ở Washington. Tuy nhiên, phương Tây cũng không từ chối đối thoại với Moskva.

Phát biểu với các nhà báo về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Hội nghị CICA diễn ra từ ngày 12-13/10 tại Astana, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói: “Vấn đề về khả năng đàm phán giữa Nga và Mỹ, Pháp, Đức và Anh có thể được thảo luận với ông Erdogan".

Trước đó, cố vấn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN cho biết Moskva “muốn đạt được một thỏa thuận mới lớn với phương Tây”, điều này “chắc chắn là liên quan đến Ukraine”. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nguồn gốc của ý tưởng về thỏa thuận này là từ ông Erdogan. Tổng thống Erdogan được cho là đã chuyển các đề xuất của mình thông qua các kênh riêng đến Nhà Trắng và vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Mỹ về vấn đề trên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1 rằng Moskva không từ chối đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine. 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách chấm dứt xung đột. Ông Lavrov cũng cho hay Nga sẽ không từ chối một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11 tới ở Indonesia và sẽ xem xét đề xuất này nếu họ nhận được. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không bao giờ từ chối các cuộc gặp. Nếu có đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét”.

Trước đó, đại diện các cơ quan chức năng Indonesia cho biết, cả ông Putin và Tổng thống Ukraine, Zelensky đều có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Lavrov thừa nhận rằng các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine có thể diễn ra, mặc dù thực tế là ông Zelensky đã ký sắc lệnh không thảo luận riêng với ông Putin. 

Hiện các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã thận trọng, không bình luận về sáng kiến ​​của Tổng thống Erdogan, và chờ đợi những diễn biến tiếp theo, bao gồm cả kết quả của cuộc gặp giữa ông Putin và Erdogan ở Astana. Ngoại lệ duy nhất là nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban tuyên bố ủng hộ chấm dứt xung đột thông qua đàm phán, trong đó Mỹ là một bên tham gia.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo ng.ru)
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

Ngày 12/10 (rạng sáng 13/10 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN