Nhóm khủng hoảng tài chính Trung Quốc dồn dập họp trong hai tháng

Nhóm xử lý khoảng tài chính do cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điều hành đã tổ chức họp lần thứ 10 trong vòng hai tháng qua. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AFP

Hôm 20/10, Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính do Phó Thủ tướng Lưu Hạc phụ trách – mang nhiệm vụ duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh leo thang chiến tranh thương mại với Mỹ và một nền kinh tế yếu – đã đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán và kinh tế. 

Ông Lưu phụ trách nhóm nhà hoạt định tài chính này từ tháng 7 và tổ chức cuộc “họp chuyên đề” lần đầu tiên ngày 24/8. Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đưa tin, chi tiết về 8 cuộc gặp kể từ đó đến ngày 20/10 không được thông báo, mặc dù truyền thông nhà nước cho biết ông Lưu cũng đã chủ trì ba phiên họp toàn thể của ủy ban kể từ khi phụ trách. 

“Sự lo âu giữa ban lãnh đạo hàng đầu là 100%”, Xu Jianwei, nhà kinh tế Trung Quốc cao cấp tại ngân hàng Pháp Natixis nhận định, “Một trong những ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh năm nay là giảm bớt nợ, song chính sách đó đã từ từ chuyển đổi bởi những vấn đề khác nghiêm trọng hơn”. 

Tuyên bố trên website chính phủ cho biết, cuộc gặp nhất trí chính sách kinh tế Trung Quốc cần tạo ra một “khung hỗ trợ tam giác”, bao gồm lập trường chính sách tiền tệ trung lập, một lĩnh vực tập thể sôi động và một thị trường chứng khoán hoạt động tốt. Cụ thể, các ngân hàng không nên “ngừng, cắt giảm, thu hồi hoặc đình chỉ” các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và công ty cá nhân.  

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Phó Thủ tướng Lưu Hạc cùng ba quan chức tài chính khác – Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc Guo Shuqing và Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Liu Shiyu – đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp hỗ trợ để củng cố niềm tin đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán nước này. 

Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài được thành lập năm 2017 để điều phối những chính sách phát sinh từ các bộ khác nhau. Các hoạt động hàng ngày của Ủy ban này được quản lý bởi một văn phòng trong Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Trong bối cảnh hiện chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, tờ SCMP (Hong Kong) đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina tháng 11. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Vợ trùm ma túy 'El Chapo' sống xa hoa trong lúc chồng ngồi tù
Vợ trùm ma túy 'El Chapo' sống xa hoa trong lúc chồng ngồi tù

Trong khi chồng là trùm ma túy “El Chapo” Joaquín Guzmán khét tiếng bị canh gác cẩn mật trong nhà tù, cựu hoa hậu Emma Coronel vẫn thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN