Nhìn lại những khoảnh khắc 'đắt giá' của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Sau nhiều tháng khẩu chiến kèm theo căng thẳng, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có những khoảnh khắc thân thiện khi cùng dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore ngày 12/6.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp gỡ trực diện nhà lãnh đạo của Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Qua Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cùng ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6:

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) trong thời điểm giáp mặt đầu tiên với cái bắt tay lịch sử. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ đã bắt tay trong 12 giây. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục bắt tay trước khi bước vào thảo luận riêng. Tổng thống Trump tự tin rằng Hội nghị thượng đỉnh sẽ “thành công lớn” và “không nghi ngờ gì chúng tôi sẽ có mối quan hệ rất tốt”. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói “không dễ dàng để đến được đây” và “những định kiến, thói quen cũ là rào cản nhưng chúng tôi đã vượt qua để đến địa điểm này ngày hôm nay”. Ảnh: AP

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo cùng đi bộ dọc hành lang khách sạn Capella. Từ hành lang, Tổng thống Trump nói với các phóng viên về “mối quan hệ tuyệt vời”. Ảnh: AP

Khi cùng đi bộ tại khách sạn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói: “Rất nhiều người trên thế giới sẽ coi đây là một điều tưởng tượng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng". Ảnh: The Straits Times

Đoàn đại biểu hai quốc gia cùng dự họp với hai nhà lãnh đạo. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nói: “Tôi nhận ra rằng ông Kim Jong-un là một người tài năng”. Ảnh: The Straits Times

Các phóng viên làm việc tại trung tâm báo chí quốc tế ở Singapore. Ảnh: Getty Images

Hai nhà lãnh đạo trao đổi với truyền thông trước khi bước vào bữa trưa. Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết một văn kiện sau đó. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo chuẩn bị ký Tuyên bố Chung. Phía sau hai nhà lãnh đạo còn có em gái của ông Kim Jong-un là Kim Yo-jong và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump giơ văn bản được ký kết. Ảnh: AFP

Khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Nhà Trắng, ông đã trả lời: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm như vậy”. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump trả lời họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Ảnh: AP

Đoàn xe chở Tổng thống Trump rời khỏi địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: AP

Hà Linh/Báo Tin tức
Tại sao Nhà Trắng cho rất ít phóng viên vào đưa tin về Hội nghị Mỹ-Triều
Tại sao Nhà Trắng cho rất ít phóng viên vào đưa tin về Hội nghị Mỹ-Triều

Chỉ có 7 phóng viên Mỹ được phép chứng kiến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 tại Singapore. Đây là một con số quá ít ỏi cho một sự kiện lớn như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN