Nhiều nước siết quản lý mạng xã hội để bảo vệ trẻ em

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/4 cảnh báo các nền tảng mạng xã hội cần “hành động ngay lập tức” để tăng cường bảo vệ trẻ em, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các biện pháp hạn chế người chưa thành niên tiếp cận các dịch vụ trực tuyến.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo ở London. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các công ty công nghệ lớn như X, TikTok, Meta và Snap, ông Starmer nhấn mạnh: “Mọi thứ không thể tiếp diễn như hiện nay. Mạng xã hội đang đặt trẻ em vào nguy cơ”. Ông cho rằng trong một thế giới ưu tiên bảo vệ trẻ em, việc hạn chế quyền truy cập - nếu cần thiết - vẫn tốt hơn việc chấp nhận rủi ro như “cái giá phải trả để tham gia”.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall, diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh chịu áp lực ngày càng lớn về việc ban hành lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tương tự mô hình của Australia. Ông Starmer cho biết, chính phủ sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để triển khai các biện pháp bảo vệ mới, “điều quan trọng không phải là có làm hay không, mà là làm như thế nào”.

Hiện London đang xem xét các hạn chế đối với các ứng dụng phổ biến, trong khi tiến hành tham vấn công chúng dự kiến kết thúc vào ngày 26/5. Thủ tướng Anh cũng bày tỏ quan tâm tới việc kiểm soát các tính năng gây nghiện trên nền tảng số, sau một phán quyết đáng chú ý tại Mỹ kết luận Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm trong một vụ việc gây tổn hại đến người dùng trẻ.

Tại Quốc hội Anh, vấn đề này vẫn gây chia rẽ. Thượng viện Anh đã 2 lần bỏ phiếu ủng hộ cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi, nhưng Hạ viện - nơi đảng Lao động của ông Starmer chiếm đa số - đã bác bỏ đề xuất này.

Không chỉ Anh, nhiều quốc gia cũng đang tăng cường siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em. Trong ngày 16/4, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides thông báo nước này sẽ cấm trẻ dưới 15 tuổi đăng ký hoặc duy trì tài khoản mạng xã hội.

Theo kế hoạch, Cyprus sẽ triển khai công nghệ xác minh độ tuổi thông qua ứng dụng “Công dân số” của chính phủ trong năm nay. Động thái này nằm trong xu hướng chung tại Liên minh châu Âu (EU), nơi Ủy ban châu Âu vừa công bố sẵn sàng đưa vào sử dụng một ứng dụng xác minh độ tuổi và một nhóm chuyên gia sẽ bắt đầu xây dựng khuyến nghị cho hành động trên toàn khối.

Trước đó, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội lớn từ tháng 12/2025, đồng thời áp dụng các hạn chế tương tự với nền tảng phát trực tuyến Twitch. Hy Lạp cũng tuyên bố sẽ cấm mạng xã hội đối với người dưới 15 tuổi.

Các động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của các chính phủ về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm lý và sự an toàn của trẻ em, đồng thời gia tăng sức ép buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.

Linh Tô (TTXVN)
Indonesia cảnh báo Google do không tuân thủ quy định bảo vệ trẻ em
Indonesia cảnh báo Google do không tuân thủ quy định bảo vệ trẻ em

Ngày 10/4, Chính phủ Indonesia đã phát đi cảnh báo chính thức đối với Google - công ty sở hữu nền tảng YouTube, sau khi xác định nền tảng này không tuân thủ các quy định mới về bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN