Nhiều người Hàn Quốc đã hiến máu trước khi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Báo Global Times đưa tin một công chức người Hàn Quốc nhiễm virus Corona chủng mới đã tham gia hiến máu nhân đạo khoảng một tuần trước khi được chẩn đoán dương tính với COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên tại một tổ chức thể thao chờ đến lượt hiến máu tại Incheon, Hàn Quốc ngày 5/3. Ảnh: EPA-EFE

Bệnh nhân này sống tại Daegu, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất Hàn Quốc từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus Corona mới là SARS-CoV-2 gây ra. Anh này bắt đầu biểu hiện các triệu chứng nhiễm bệnh sau khi đi hiến máu ngày 13/2. Đến ngày 23/2, người đàn ông này chính thức được chẩn đoán nhiễm COVID-19. 

Trong khi đó, đài truyền hình KBS cho biết có tổng cộng 6 người đã hiến máu trong vòng 2 tuần trước khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Không may, một nửa số máu đó đã được truyền cho 9 người khác. 

Tính đến ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 248 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 7.382 người. Các ca lây nhiễm chủ yếu tập trung tại Daegu và những vùng lân cận, mặc dù chính phủ chưa áp dụng biện pháp hạn chế đi lại của người dân như tại Trung Quốc và Italy. 

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 9/3 cảnh báo bất kỳ bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 đều sẽ bị phạt nếu che giấu thông tin lịch sử đi lại, nơi cư trú hay các thông tin quan trọng khác. 

Theo Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip, chính phủ nước này có thể áp đặt mức phạt tối đa lên tới 10 triệu won (gần 200 triệu đồng) nếu bệnh nhân không khai báo trung thực về lịch sử đi lại với giới chức y tế. Quyết định trên được đưa ra sau khi một bệnh nhân nữ, 78 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện Baik ở thủ đô Seoul có kết quả dương tính với COVID-19, song nhiều lần đưa ra thông tin sai lệch về nơi ở cũng như thông tin khác.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Phạt gần 8.300 USD đối với người che giấu thông tin về dịch COVID-19
Phạt gần 8.300 USD đối với người che giấu thông tin về dịch COVID-19

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 9/3 cảnh báo bất kỳ bệnh nhân nào nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đều sẽ bị phạt nếu che giấu thông tin lịch sử đi lại, nơi cư trú hay các thông tin quan trọng khác. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN