Lòng sông khô nứt do hạn hán tại San Jose, Costa Rica. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trong bản tin khí hậu tháng mới nhất, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định nguy cơ El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 và kéo dài sang năm sau vào khoảng 82%. Các biểu đồ dự báo của NOAA cũng cho thấy xác suất trên 50% hiện tượng này sẽ đạt mức “mạnh” hoặc “rất mạnh” trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng dù mức độ tin cậy về khả năng El Nino hình thành đã tăng lên so với tháng trước, vẫn còn “nhiều bất định” liên quan đến cường độ đỉnh điểm của hiện tượng này. NOAA nhấn mạnh rằng El Nino mạnh hơn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tác động thời tiết và khí hậu nghiêm trọng hơn, dù cường độ lớn có thể làm gia tăng xác suất xuất hiện một số hệ quả cực đoan.
El Nino là hiện tượng tự nhiên thường lặp lại theo chu kỳ từ 2 đến 7 năm, được dự báo dựa trên nhiệt độ bề mặt biển. Đây là một pha trong chu trình khí hậu tự nhiên liên quan đến nhiệt độ nước biển và gió mậu dịch ở Thái Bình Dương, có ảnh hưởng sâu rộng đến thời tiết toàn cầu, làm tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan khác.
Hiện tượng này cũng góp phần làm Trái Đất nóng lên thêm trong bối cảnh hành tinh đã chịu tác động của khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Đợt El Nino gần nhất đã góp phần khiến các năm 2023 và 2024 lần lượt trở thành năm nóng thứ hai và nóng nhất trong lịch sử ghi nhận.