Mặt trời vẫn chói chang vào lúc chiều muộn tại Hanover, Đức. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Bà Samantha Burgess, người đứng đầu chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF) nhận định còn vài ngày nữa, thế giới sẽ chứng kiến nhiệt độ bề mặt biển phá kỷ lục và trong năm tới có thể sẽ chứng kiến năm nóng nhất trong lịch sử, vượt kỷ lục năm 2024.
Copernicus, cơ quan giám sát biến đổi khí hậu, cho biết nhiệt độ bề mặt biển trong tháng 4 là mức cao thứ hai từng được ghi nhận, với các đợt sóng nhiệt biển phá vỡ kỷ lục ở vùng biển nhiệt đới giữa Thái Bình Dương và Mỹ.
Tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo các điều kiện của El Nino có thể phát triển sớm nhất từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Một số cơ quan khí tượng cảnh báo sức mạnh của đợt El Nino sắp tới có thể sánh ngang với hiện tượng "siêu" El Nino ba thập kỷ trước. Tuy nhiên, một số các nhà khí tượng cho rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán cường độ của hiện tượng này một cách chắc chắn.
Là một giai đoạn của chu kỳ khí hậu tự nhiên trong nhiệt độ Thái Bình Dương và gió mậu dịch, El Nino ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu và làm tăng khả năng xảy ra hạn hán, mưa lớn và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác. Hiện tượng này cũng làm tăng thêm nhiệt lượng cho một hành tinh vốn đang nóng lên do hiệu ứng nhà kính, góp phần khiến năm 2023 và 2024 lần lượt trở thành năm nóng thứ hai và nóng nhất trong lịch sử.