Người dân che ô tránh nắng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Theo CMA, từ tháng 6 đến tháng 8, nhiều khu vực rộng lớn tại nước này đã trải qua các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình toàn quốc lên tới 22,31 độ C – mức cao nhất kể từ thời điểm thống kê lần đầu năm 1961.
Đáng chú ý, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận nền nhiệt gần 40 độ C trong tháng 6. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã phát đi nhiều cảnh báo nguy cơ sức khỏe liên quan đến nắng nóng tại hàng loạt tỉnh thành phía Đông suốt tháng 7.
Tại Thượng Hải, chính quyền cho biết thành phố đã trải qua 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C trong tháng 8 – mốc cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu.
CMA cho biết hiện tượng áp cao cường độ mạnh trong mùa Hè năm nay đã khiến bầu trời nhiều nơi quang đãng hơn, đồng nghĩa với việc người dân phải hứng chịu mức bức xạ nhiệt Mặt Trời cao hơn trong thời gian dài.
Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh biến đổi khí hậu không đơn thuần là nhiệt độ tăng cao mà kéo theo đó là những hệ lụy nghiêm trọng. Không khí ấm tích tụ nhiều hơi ẩm hơn, các đại dương ấm lên đẩy nhanh quá trình bốc hơi, tạo điều kiện hình thành mưa lớn, bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.
Cùng với nắng nóng kỷ lục, Trung Quốc đã hứng chịu các trận mưa lớn kéo dài, gây hàng loạt vụ ngập lụt và sạt lở đất làm chết người trong mùa Hè năm nay. Cụ thể, ít nhất 44 người thiệt mạng khi lũ quét nhấn chìm hàng loạt nhà cửa tại khu vực ngoại ô thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 7. Tại Nội Mông, nơi vốn có khí hậu khô hạn, một nhóm du khách đã bị lũ cuốn trôi khi đang cắm trại hồi tháng 8, ít nhất 9 người đã thiệt mạng.
Theo dự báo của giới chuyên gia, xu hướng gia tăng nhiệt độ sẽ tiếp diễn trong năm nay khi các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh tiếp tục công bố mức nhiệt kỷ lục mùa Hè mới.