Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thiếu hụt năng lượng và lương thực vì El Nino

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - đang phải đối mặt với rủi ro thiếu hụt nguồn cung năng lượng và lương thực, khi El Nino dự kiến dẫn tới những diễn biến thời tiết cực đoan có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động sản xuất trong nước.

Chú thích ảnh
Hoa quả được bày bán tại siêu thị Guo Shuhao ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo một báo cáo phân tích do Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) công bố cuối tuần qua, Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này dự báo El Nino sẽ bắt đầu hình thành vào tháng 5 và kéo dài ít nhất đến cuối năm nay. Tình trạng này đe dọa làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của các nhà máy thủy điện trên toàn quốc, đúng vào thời điểm nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông đang bị siết chặt.

Về bản chất, El Nino là một hiện tượng thời tiết tự nhiên gắn liền với sự nóng lên của vùng trung tâm và phía Đông vùng biển Thái Bình Dương, thường mang lại lượng mưa lớn cho bờ biển châu Mỹ. Tuy nhiên tại khu vực tây Thái Bình Dương, El Nino lại làm đảo lộn mùa gió mùa của vùng Đông Á, kéo theo nguy cơ lũ lụt gia tăng ở miền Nam Trung Quốc trong khi các khu vực khác lại đối mặt với hạn hán.

Đánh giá về tác động của hiện tượng này, các chuyên gia khí tượng thuộc CMA cảnh báo El Nino có thể giáng đòn mạnh vào những khu vực phụ thuộc lớn vào thủy điện. Một phần vì lũ lụt do hiện tượng thời tiết này gây ra có thể làm hư hỏng hạ tầng lưới điện. Một phần khác là cả lượng mưa quá lớn hay tình trạng hạn hán đều có thể buộc các đập thủy điện phải giảm hoặc thậm chí ngừng phát điện.

Các chuyên gia CMA nhấn mạnh sản lượng thủy điện sụt giảm thường buộc hệ thống năng lượng phải quay trở lại sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Điều này không chỉ đẩy chi phí nhập khẩu năng lượng lên cao mà còn tạo ra một vòng luẩn quẩn tiêu cực giữa khí hậu, năng lượng và kinh tế.

Bên cạnh ngành năng lượng, El Nino cũng đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực của Trung Quốc. Lượng mưa gia tăng vào mùa Thu ở các khu vực phía Nam sẽ làm tăng nguy cơ gián đoạn vụ thu hoạch lúa muộn. Trong khi đó, một mùa Đông ấm hơn mức bình thường có thể làm sụt giảm nguồn nước dự trữ, gây khó khăn cho vụ cày cấy mùa Xuân sang năm.

Thách thức thời tiết trên xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu năng lượng và sản xuất thủy điện hàng đầu thế giới - đang phải đối phó với một loạt khó khăn từ bên ngoài. Nước này gần đây đã buộc phải thu hẹp lượng nhiên liệu xuất khẩu sang các quốc gia như Malaysia và Australia, khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Hương Thủy/TTXVN (Tổng hợp)
Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino từ giữa năm 2026
Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino từ giữa năm 2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ giữa năm 2026 với xác suất cao, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng, đặc biệt trong mùa khô 2026–2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN