Nhật Bản nới lỏng một số hạn chế tại thủ đô Tokyo và Osaka

Ngày 1/6, Nhật Bản đã cho phép mở lại các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và công viên giải trí ở thủ đô Tokyo và tỉnh Osaka của nước này trong bối cảnh một số hoạt động kinh doanh được nới lỏng một phần theo tình trạng khẩn cấp được gia hạn tới ngày 20/6.

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên phàn nàn về việc những ảnh hưởng nghiêm trọng do phải đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn khi tình trạng khẩn cấp hiện nay được áp đặt cuối tháng 4 vừa qua, tuần trước, chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide đã ban hành các hướng dẫn mới nhằm cân bằng việc khống chế làn sóng lây lan virus SARS-CoV-2 và phục hồi nền kinh tế vốn đang bị tàn phá.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đó, các trung tâm thương mại được phép hoạt động đầy đủ vào các ngày trong tuần, song thời gian mở cửa ngắn hơn và vẫn phải duy trì các biện pháp hạn chế vào ngày cuối tuần, chỉ mở các cửa hàng ăn uống hoặc các khu vực bán nhu yếu phẩm hằng ngày.

Tại Tokyo và Osaka, toàn bộ các trung tâm thương mại của Công ty Isetan Mitsukoshi và Tập đoàn bán lẻ H2O đã hoạt động hoàn toàn trở lại vào ngày 1/6.

Công viên chủ đề Universal Studios Japan ở Osaka cũng đã mở cửa trở lại, lần đầu tiên kể từ khi phải đóng cửa vào ngày 25/4 vừa qua. 2 giờ trước khi công viên mở cửa, hàng dài người đã xếp hàng chờ đợi trước cổng. Theo kế hoạch, công viên chỉ mở cửa vào ngày thường và tiếp tục đóng cửa vào ngày cuối tuần.

Giới chức công viên này ước tính số lượng khách tới công viên mỗi ngày có thể lên đến 5.000 lượt người và đã cho lắp đặt các tấm ngăn giữa các bàn ăn tại nhà hàng trong công viên. Bên cạnh đó, nhân viên của công viên cũng sẽ đề nghị du khách rời công viên vào các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người.

Cùng ngày, Nhật Bản cũng đã quyết định hủy trận đấu giao hữu bóng đá với tuyển Jamaica sau khi 10 cầu thủ của tuyển Jamaica không thể lên máy bay do gặp vấn đề liên quan đến xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Theo Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA), chỉ 1/2 số cầu thủ trong tuyển bóng đá Jamaica được lên máy bay, trong khi có 10 cầu thủ không thể lên máy bay do gặp vấn đề về biện pháp xét nghiệm virus SARS-CoV-2. JFA không cho biết thông tin chi tiết, song theo tờ Gleaner của Jamaica, các cầu thủ của nước này hiện đang thi đấu ở Anh đã không có kết quả xét nghiệm PCR - vốn là một trong những yêu cầu để được nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/6, Israel đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế xã hội sau hơn 1 năm áp dụng, do tình hình dịch COVID-19 đã giảm xuống gần mức bình thường.

Theo đó, người dân Israel không còn phải trình “thẻ xanh” chứng nhận đã tiêm phòng hoặc đã miễn dịch khi đặt chân tới các địa điểm đông người trong không gian kín như nhà hàng, quán bar; các cơ quan, văn phòng không còn bị giới hạn số lượng nhân viên có mặt cùng lúc; các sự kiện đông người kể cả trong nhà hay ngoài trời không còn bị giới hạn số lượng người tham gia.

Hiện tại, chỉ còn một vài quy định phòng, chống dịch COVID-19 còn hiệu lực, bao gồm việc đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín và cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Israel đang xem xét dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong vài ngày tới. Quy định đeo khẩu trang khi ở ngoài trời đã được dỡ bỏ từ giữa tháng 4 vừa qua.

Sau chiến dịch tiêm chủng cấp tập, số ca mắc mới COVID-19 tại Israel đã giảm xuống nhanh chóng, hiện chỉ còn 4-5 ca/ngày, so với lúc đỉnh điểm trên 10.000 ca/ngày. Số ca đang được điều trị cũng giảm còn 350 ca.

Israel đã hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trên 70% các đối tượng đủ tiêu chuẩn và đang lên kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ em 12-15 tuổi.

Vũ Hội - Ngọc Hà (TTXVN)
Nhật Bản sẽ vẫn duy trì một số biện pháp phòng dịch sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Nhật Bản sẽ vẫn duy trì một số biện pháp phòng dịch sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết một số biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 có thể sẽ tiếp tục được áp dụng ngay cả khi thủ đô Tokyo, Osaka và 8 tỉnh khác được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau ngày 20/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN