Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore tập trận không quân


Ngày 4/7, tại căn cứ không quân Chitose ở Hokkaido, Nhật Bản đã khai mạc cuộc tập trận không quân phối hợp giữa Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của nước này với không quân Hàn Quốc, Australia (Ôxtrâylia), Singapore (Xinhgapo) trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI). Cuộc tập trận được coi là một phần trong các nỗ lực toàn cầu nhăm ngăn chặn tình trạng buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Một phần cuộc tập trận diễn ra theo kịch bản một máy bay vận tải tư nhân chở các vật liệu phóng xạ bay vào không phận Nhật Bản, buộc lực lượng chức năng phải kiểm tra hàng hóa.


Cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 12/6. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận. Ảnh: AFP/ TTXVN



Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai tổ chức tập trận trong khuôn khổ PSI và là lần đầu tiên tiến hành tập trận không quân phối hợp theo sáng kiến này. Hai cuộc tập trận hàng hải trước đó diễn ra vào các năm 2004 và 2007.

TTXVN/ Tin Tức
Trung Quốc, Indonesia tập trận 'Dao sắc' chống khủng bố
Trung Quốc, Indonesia tập trận 'Dao sắc' chống khủng bố

Trung Quốc và Indonesia (Inđônêxia) ngày 3/7 đã tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Dao sắc 2012" tại Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chống khủng bố của hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN