Tàu chiến Mỹ, Anh, Pháp tới Hạm đội Baltic tập trận


Ngày 24/6, các tàu chiến của hải quân Mỹ, Anh và Pháp đã tới Baltisk, căn cứ chính của Hạm đội Baltic (Nga) để tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế mang tên "Phrukus - 2012"

Hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời đại diện Quân khu miền Tây Nga, trung tá hải quân Vladimir Madveev, cho biết Nga cử tàu tuần tra Yarolav Mudry của Hạm đội Baltic tham gia cuộc tập trận bốn bên này. Hải quân Mỹ cử tàu Normandy, Hải quân Pháp điều chiến hạm De Grasse và tàu khu trục York đại diện cho Hải quân Anh tham gia tập trận.

Chiến hạm De Grasse của Pháp. Ảnh eunavfor.eu



Từ ngày 24-26/6 sẽ diễn ra giai đoạn đầu tiên, giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tập trận, trong đó có các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa thủy thủ các tàu... Các hoạt động tập trận chính sẽ diễn ra trong giai đoạn hai, từ ngày 27/6 tới tại vùng biểnBaltic.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, hải quân các nước sẽ diễn tập phối hợp đẩy lùi những cuộc tấn công của đối phương, tập phòng thủ không quân, bắn pháo từ tàu chiến, tuần tra kiểm soát chung, tiến hành chiến dịch cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường và hoàn thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa hải quân các nước tham gia.

Hạm đội Baltic là hạm đội lâu đời nhất của Hải quân Nga, trấn giữ khu vực miền Tây nước này.

TTXVN/ Tin Tức


 Mỹ đưa vũ khí 'khủng' đến Hoàng Hải tập trận
Mỹ đưa vũ khí 'khủng' đến Hoàng Hải tập trận

Ngày 23/6, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS George Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN