Mỹ đưa vũ khí 'khủng' đến Hoàng Hải tập trận

Ngày 23/6, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS George Washington.

 

Các máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc năm 2010.

 

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra trong ba ngày, huy động khoảng 10 tàu chiến và tàu ngầm, các máy bay tiêm kích F-15K của Hàn Quốc và máy bay F-18 Super Hornet của Mỹ cùng với khoảng 8.000 quân nhân thuộc các lực lượng hải quân và không quân hai nước. Ngoài tàu sân bay của Mỹ, phía Hàn Quốc huy động tàu khu trục King Sejong tham gia cuộc diễn tập này.

 

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, mục đích của cuộc diễn tập là tăng cường khả năng phối hợp quân sự giữa hai đồng minh. Nội dung diễn tập là tình huống giả định phối hợp phát hiện và truy tìm tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên, đồng thời đánh chặn tàu ngầm. Cuộc tập trận được thực hiện ở khu vực gần một hòn đảo ngoài khơi thị trấn duyên hải Taean của Hàn Quốc trên Hoàng Hải.

 

Cuộc tập trận trên diễn ra ngay sau cuộc tập trận hải quân Mỹ-Nhật-Hàn kéo dài hai ngày ở vùng biển đảo Jeju của Hàn Quốc, kết thúc ngày 22/6. Cũng trong ngày 22/6, hải quân Mỹ-Hàn đã tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Pocheon, gần biên giới Triều Tiên.

 

Bình Nhưỡng cáo buộc cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật-Hàn là hành động khiêu chiến, đẩy Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á đến bờ vực cuộc xung đột vũ trang mới.

 

TTXVN/Tin tức

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận hải quân chung
Mỹ, Nhật, Hàn tập trận hải quân chung

Một nguồn tin quân đội Mỹ cho biết, ngày 21/6, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, kéo dài hai ngày, ở vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN