Nhật Bản chuẩn bị gia hạn tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 4 khu vực khác trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao giữa lúc diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/7/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tình trạng khẩn cấp hiện được áp dụng tại thủ đô Tokyo, trong đó có rút ngắn giờ mở cửa của các nhà hàng và quán bar và cấm bán rượu, sẽ kết thúc vào ngày 22/8, song Chính phủ có kế hoạch gia hạn cho đến cuối tháng. Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết chính phủ sẽ khẩn trương hành động và sẽ công bố quyết định về việc gia hạn các biện pháp chống dịch trong ngày 30/7.

Trong khi đó, trao đổi với báo giới, người phát ngôn chính phủ Katsunobu Kato cho biết việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cũng sẽ được áp dụng tại Okinawa và mở rộng sang 3 tỉnh lân cận thủ đô Tokyo cùng trung tâm phía Tây của Osaka. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura lưu ý số ca mắc COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Tokyo và Okinawa bất chấp tình trạng khẩn cấp được áp dụng, với biến thể Delta dễ lây lan hơn chiếm khoảng 50% số ca mới ở thủ đô.

Kênh truyền hình Nippon ngày 29/7 đưa tin số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại Nhật Bản lần đầu tiên vượt quá 10.000 ca sau khi chính quyền thành phố Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 3.865 ca. Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cũng báo cáo thêm 27 ca mới nâng tổng số ca mắc liên quan tới sự kiện thể thao này trong tháng 7 lên 225 ca.

Hiện mới chỉ 25% dân số Nhật Bản đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Các chuyên gia kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác, trong khi giới chức Tokyo cũng đang nỗ lực vận động giới trẻ đi tiêm chủng.

* Ngày 30/7, người phát ngôn Chính phủ Philippines Harry Roque thông báo nước này đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các du khách đến từ Ấn Độ và 9 quốc gia khác nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Ông Roque cho biết Tổng thống Philippines đã thông qua việc gia hạn lệnh cấm trên từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 nhằm hạn chế sự lây lan các biến thể của virus SARS-CoV-2. Ngoài Ấn Độ, các nước khác nằm trong diện trên còn có Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tuy nhiên, Philippines vẫn cho phép người lao động nước này ở nước ngoài hồi hương, nhưng sẽ phải cách ly trong 14 ngày sau khi về nước.

Biến thể Delta đang lan rộng ở Philippines. Bộ Y tế nước này ngày 29/7 cho biết đã phát hiện 97 ca nhiễm biến thể Delta, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 216 ca. Có ít nhất 8 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta đã tử vong. Tính tới ngày 29/7, Philippines ghi nhận tổng cộng 1.572.287 ca mắc COVID-19, trong đó có 27.577 ca tử vong.

*Cùng ngày, Thủ tướng Séc Andrej Babis thông báo chính phủ đã phê duyệt đề xuất cho các công chức có thêm 2 ngày nghỉ phép sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây được xem như một giải pháp nhằm thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng.

Tính tới ngày 29/7, đã có 10,19 triệu liều vaccine được tiêm cho người dân tại Séc, với 4,74 triệu người đã được tiêm đủ liều.

Phương Oanh (TTXVN)
Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh giáp Tokyo
Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh giáp Tokyo

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa thêm 3 tỉnh giáp thủ đô Tokyo và Osaka vào danh sách các khu vực áp đặt tình trạng khẩn cấp do số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc tăng đột biến trong những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN