Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo trong tuần này

Đài truyền hình Fuji TV ngày 4/1 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo cùng ba tỉnh lân cận vào tuần này, do số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh trong dịp nghỉ lễ Năm mới.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng thưa thớt hơn so với mọi năm trước cửa nhà ga Tokyo hôm 3/1. Ảnh: Kyodo

Quốc gia châu Á này vừa ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc mới kỷ lục là 4.520 ca vào hôm 31/12/2020 trong một làn sóng lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới. Tình trạng trên đã khiến giới chức Tokyo cùng với ba tỉnh Chiba, Kanagawa và Saitama phải kêu gọi chính phủ quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Theo hãng tin Reuter, trước đây, Thủ tướng Yoshihide Suga đã phản đối những lời kêu gọi trên, viện chứng hàng loạt thiệt hại tiềm tàng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo đầu năm ngày 4/1, ông Suga cho biết chính phủ đang cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời sẽ tìm cách triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 2 năm nay, sớm hơn dự kiến trước đó. 

Trong một biện pháp đối phó dịch bệnh tạm thời, các nhà hàng và quán karaoke ở khu vực Tokyo đang được yêu cầu đóng cửa lúc 8 giờ tối, trong khi các cơ sở kinh doanh phục vụ rượu bia phải ngừng hoạt động lúc 7 giờ tối.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai một số vùng ở Nhật Bản bị áp đặt tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên kéo dài trong hơn 1 tháng hồi mùa xuân năm 2020, khi toàn bộ trường học và các cơ sở kinh doanh không cần thiết bị bắt buộc đóng cửa. 

Chính phủ Nhật Bản đã chủ trương dựa vào ý thức tự nguyện đóng cửa và hạn chế đi lại của người dân thay vì các biện pháp phong tỏa chặt chẽ như nhiều nơi khác trên thế giới.

Mặc dù số ca mắc ở Nhật Bản thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ, ông Suga vẫn giữ kế hoạch đăng cai Thế vận hội ở Tokyo vào mùa hè năm nay sau khi phải trì hoãn từ năm 2020.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ấn Độ phê chuẩn vaccine COVID-19 khẩn cấp sản xuất trong nước
Ấn Độ phê chuẩn vaccine COVID-19 khẩn cấp sản xuất trong nước

Ấn Độ vào ngày 3/1 đã thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 do nước này tự sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN