Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ nói tiếng Anh với Tổng thống Trump trong lần gặp tới?

Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều trong tháng 5 tới, giới quan sát băn khoăn tự hỏi ông Kim Jong-un sẽ sử dụng ngôn ngữ gì trong bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ quan chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Theo trang mạng UPI, một số chuyên gia Hàn Quốc tin rằng nhà lãnh đạo 34 tuổi này thông thạo tiếng Anh do có thời gian du học ở Thụy Sĩ, tại trường Quốc tế Berne, từ tháng 9/1998 tới 2000.

Không chỉ có vậy, ông Kim Jong-un còn có mối quan hệ bạn bè với cựu ngôi sao bóng rổ NBA Dennis Rodman. Cựu cầu thủ có lần cho biết hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

Giáo sư Yang Moo-jin làm việc trong trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nhận định nếu như nhà lãnh đạo Triều Tiên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump mà nói tiếng Anh, không cần sự trợ giúp của người phiên dịch, thì cuộc gặp mặt vẫn có thể diễn ra suôn sẻ.

Giáo sư Yang giải thích: “Nếu như nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra yêu cầu bằng tiếng Anh trong lần gặp mặt trực tiếp tới, Tổng thống Trump có thể sẽ ngạc nhiên. Giao tiếp bằng ngôn ngữ đối phương có thể giúp làm dịu bầu không khí đàm phán”.

Tuy nhiên, có một bộ phận chuyên gia khác cho rằng tiếng Anh của ông Kim Jong-un không đủ thành thạo phục vụ cho các cuộc đối thoại ngoại giao và vẫn cần sự trợ giúp của phiên dịch viên.

“Ông Kim Jong-un từng học tiếng Anh khi đi du học nhưng ông ấy dường như không quá thành thạo. Rất có thể ông chỉ chào Tổng thống Trump bằng tiếng Anh và sau đó sử dụng phiên dịch viên trao đổi trong cuộc họp”, Ahn Chan-il – cựu sĩ quan quân đội Triều Tiên người đã đào tẩu tới Hàn Quốc và hiện đang giữ chức Chủ tịch Viện Thế giới Nghiên cứu Triều Tiên.

Công tác chuẩn bị cho đối thoại cấp cao đang được tiến hành tại Washington, trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn cải tổ nội các ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh và cử đặc phái viên tới Triều Tiên.

Hai bên vẫn chưa ấn định thời gian, địa điểm gặp mặt cũng như công bố chi tiết các vấn đề phức tạp khác như yêu cầu, điều kiện Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân. Trong khi đó, phía Triều Tiên vẫn tiếp tục giữ im lặng về cuộc gặp thượng đỉnh kể từ khi một đặc phái viên Hàn Quốc tuyên bố Tổng thống Trump chấp thuận lời mời của ông Kim Jong-un.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thực hư vai trò của Thụy Điển trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thực hư vai trò của Thụy Điển trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 15/3 đã tới Thụy Điển, làm dấy lên khả năng chuyến thăm của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ để lên kế hoạch cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN