Người biểu tình Thái Lan vây điểm bỏ phiếu sớm

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã bao vây các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok trong ngày 26/1 và dùng dây xích khóa cửa lại, ngăn không cho cử tri đi bỏ phiếu sớm.

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Mặc dù dự kiến chỉ có tối đa 50 điểm bỏ phiếu ở Bangkok và thành trì của phe đối lập ở miền Nam Thái Lan đang gặp trở ngại, song cuộc bỏ phiếu ngày 26/1 có khả năng sẽ không bị cản trở trên phần lớn đất nước.

Khoảng 49 triệu trong tổng số 64 triệu người dân Thái Lan đủ tư cách đi bầu cử và 2,6 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu sớm.

Những bất ổn nói trên là cú giáng mới nhất nhằm vào chính phủ đang chao đảo của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 2/2 trong một nỗ lực bất thành nhằm làm dịu bớt làn sóng biểu tình đường phố kéo dài vài tháng qua khiến Thái Lan lâm vào khủng hoảng.

Kết quả cuộc bỏ phiếu sớm được coi là sự báo hiệu cho cuộc bầu cử lớn mà Ủy ban Bầu cử và người biểu tình tìm cách lật đổ bà Yingluck muốn trì hoãn.


TN(Theo AP)

Bỏ phiếu sớm vẫn diễn ra đúng kế hoạch tại Thái Lan
Bỏ phiếu sớm vẫn diễn ra đúng kế hoạch tại Thái Lan

Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan quyết định rằng hoạt động bỏ phiếu sớm phục vụ cho đợt bầu cử vào ngày 2/2 tới sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 26/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN