Người biểu tình Thái Lan thách thức sự kiên nhẫn của chính phủ

Chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" đã bước sang tuần lễ thứ hai với nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng bùng phát bạo lực bởi phong trào biểu tình muốn đẩy mạnh mục tiêu của họ trong khi Chính phủ Thái Lan có thể đang cân nhắc việc sử dụng các biện pháp an ninh cần thiết.

Làn sóng biểu tình vẫn tiếp tục dâng cao tại Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20/1, những người biểu tình chống chính phủ đã tổ chức bao vây và đóng cửa Trụ sở Ngân hàng tiết kiệm của chính phủ tại Bangkok trong khi ở một số tỉnh miền nam, công chức và viên chức chính phủ cũng bị ngăn cản vào nơi làm việc, với mục tiêu gây sức ép hòng buộc Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Ngân hàng tiết kiệm của chính phủ đã bất ngờ trở thành mục tiêu của người biểu tình sau khi Chính phủ Thái Lan không bắt buộc được Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã trả tiền cho người nông dân trong chương trình trợ giá gạo bởi cho tới nay chương trình này đã khiến Thái Lan thua lỗ tới 400 tỷ baht.

Tại một số tỉnh miền nam, người biểu tình chống chính phủ đã tuần hành tới các cơ quan chính quyền và yêu cầu công chức, viên chức nghỉ việc để tham gia cùng với họ. Thậm chí một số người từ chối yêu cầu của phong trào biểu tình đã bị họ bắt giữ.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố để phong trào chống chính phủ phong tỏa các cơ quan chính quyền ở miền nam trước làm mẫu và từ đó nó sẽ lan tỏa trên khắp cả nước nhằm buộc Thủ tướng Yingluck phải từ chức và hủy bỏ cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới.

Theo các thủ lĩnh biểu tình, phong trào chống chính phủ đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi mà công chúng đã hiểu rõ bản chất và năng lực của chính phủ. Việc cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước sẽ buộc chính phủ của bà Yingluck "rơi vào cảnh hỗn loạn".

Chiến dịch nhằm phong tỏa thủ đô của người biểu tình cho tới nay đã kéo dài hơn bảy ngày và nó đang từng bước gây sức ép đối với chính phủ khi vẫn duy trì được động lực sau khi xảy ra hàng loạt các vụ bạo lực, trong đó có hai vụ nghiêm trọng với 1 người chết và hàng chục người bị thương. Chính phủ Thái Lan đã tính tới cả khả năng bắt giữ thủ lĩnh Suthep, nhưng nhiều người cho rằng điều này có thể sẽ dẫn tới bùng phát bạo lực.

Truyền thông Thái Lan cho biết bà Yingluck vẫn đang cố tìm cách đàm phán với ông Suthep thông qua các quan chức quân đội và các nhóm kinh doanh, đồng thời cũng đã phát đi tín hiệu về việc sẵn sàng từ chức và hoãn bầu cử, nhưng muốn đảm bảo an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, Đảng cầm quyền Puea Thai (Vì nước Thái) lại cho rằng phong trào biểu tình rồi sẽ thoái trào nếu cứ tiếp tục kéo dài. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để duy trì tình trạng hiện nay cho tới lúc bầu cử.

Theo một số nhà phân tích, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ sớm kết thúc bởi cả hai phía đều đã tuyên bố họ thực sự muốn gì. Tuy nhiên, nếu chính phủ vẫn để tình trạng "chiếm đóng Bangkok" kéo dài, họ có thể gặp nhiều trở ngại hơn bởi còn phải đối mặt với nhiều vấn để khác nữa.

Những vụ bạo lực xảy ra trong tuần qua đang được coi là động lực để người biểu tình thúc đẩy phong trào của họ. Đây cũng chính là thách thức đối với Chính phủ Thái Lan khi họ đang muốn duy trì tình hình bằng các biện pháp mềm dẻo cho tới cuộc bầu cử sắp tới.


TTXVN/Tin tức
Thái Lan xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp
Thái Lan xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp

Thái Lan đang xem xét "nghiêm túc" việc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp sau một tuần bạo lực gây đổ máu ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN