Mỹ giục công dân tránh xa biểu tình ở Thái Lan

Ngày 19/1, Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này tránh xa các địa điểm biểu tình tại Thái Lan giữa lúc bạo lực đẫm máu leo thang nhanh chóng trong làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tuần qua.

Lực lượng an ninh Thái Lan điều tra hiện trường một vụ nổ ngày 19/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một cảnh báo về đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Công dân Mỹ đã được khuyến cáo rằng ngay cả các cuộc biểu tình chủ trương hòa bình cũng có thể biến thành xung đột và leo thang thành bạo lực. Các bạn nên tránh xa khu vực biểu tình, tuần hành và tụ tập quy mô lớn. Hãy cảnh giác và nắm bắt tình hình xung quanh, đồng thời chú ý theo dõi thông tin truyền thông địa phương".

Cảnh báo trên được đưa ra cùng ngày xảy ra vụ tấn công nhằm vào đám đông tụ tập ở trung tâm thủ đô Bangkok làm 28 người bị thương, vụ thứ hai như vậy trong vài ngày qua.

Các phần tử lạ mặt đã sát hại một số người trong thời gian xảy ra làn sóng biểu tình nhằm lật đổ Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra. Chính phủ và phe đối lập đổ lỗi cho nhau về tình trạng đổ máu này.


TN (Theo AFP)
Thái Lan dự báo bạo lực leo thang
Thái Lan dự báo bạo lực leo thang

Các cuộc biểu tình của phong trào chống chính phủ Thái Lan có thể trở nên bạo lực hơn trong tuần tới và sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có thể được áp dụng nếu cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN