Ngoại trưởng Nga cáo buộc vai trò trực tiếp của Mỹ trong các đòn tập kích từ Ukraine

Giữa lúc Ukraine gia tăng các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov bất ngờ cáo buộc Mỹ không chỉ viện trợ mà còn trực tiếp tham gia vào các chiến dịch này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik 

Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa cáo buộc Mỹ đang trực tiếp tham gia các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga thông qua việc cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và hỗ trợ liên lạc cho Kiev.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 22/7, ông Lavrov bác bỏ những tuyên bố của phương Tây cho rằng Nga và Trung Quốc cung cấp cho Iran các loại vũ khí được sử dụng để tấn công những cơ sở quân sự của Mỹ.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời cáo buộc Washington áp dụng tiêu chuẩn kép, viện dẫn vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine.

“Thông qua việc cung cấp vũ khí do Liên minh châu Âu chi trả, chia sẻ thông tin tình báo, hệ thống Starlink cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác, người Mỹ không chỉ giúp đỡ mà còn trực tiếp tham gia dẫn đường vũ khí của Ukraine tới các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có những mục tiêu dân sự”, ông Lavrov nói.

Bất chấp những cáo buộc trên, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva vẫn tuân thủ những hiểu biết đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ), vào năm ngoái.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã chấp nhận những đề xuất mang tính thỏa hiệp do Washington đưa ra, trong khi ông Trump công khai ủng hộ việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì chỉ thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva tiếp tục coi những hiểu biết này là còn hiệu lực, do phía Mỹ chưa chính thức bác bỏ các đề xuất của chính mình.

Ông Lavrov cho biết sẽ đề nghị Washington làm rõ lập trường hiện nay tại cuộc gặp sắp tới với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nga từ lâu nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và dữ liệu xác định mục tiêu cho Ukraine, cho rằng những hoạt động hỗ trợ này khiến các quốc gia thành viên NATO trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Moskva cũng cảnh báo việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev sẽ kéo dài giao tranh và làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga với phương Tây.

Đề cập việc các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga, ông Lavrov nói Moskva đang đưa ra những kết luận không chỉ trên phương diện phân tích, mà còn về “khả năng sẵn sàng vật chất” trước mọi kịch bản.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Moskva không có ý định tấn công châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu các nước phương Tây tập hợp lực lượng “dưới những lá cờ quen thuộc và tìm cách tấn công chúng tôi, đó sẽ không còn là một cuộc chiến tranh thông thường”.

Những phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng, hậu cần và quân sự trên lãnh thổ Nga. Đầu tháng 7, Kiev tuyên bố thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các hoạt động tầm xa, trong khi UAV Ukraine đã đánh trúng nhiều nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu của Nga, trong đó có cơ sở tại Omsk, cách khu vực do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700 km.

Mỹ và các đồng minh phương Tây thừa nhận tiếp tục cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và các phương tiện hỗ trợ cho Ukraine, song chưa công khai xác nhận cáo buộc của Moskva rằng quân nhân Mỹ trực tiếp lựa chọn hoặc dẫn đường cho từng mục tiêu.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng việc Ukraine tăng sức ép lên hệ thống phòng không và các mục tiêu bên trong Nga có thể tạo thêm không gian cho đàm phán. Tổng thống Donald Trump cũng gọi đây là một bước leo thang, nhưng cho rằng sức ép quân sự có thể góp phần thúc đẩy chấm dứt xung đột. Điện Kremlin bác bỏ lập luận này và cảnh báo các cuộc tấn công sâu sẽ chỉ kéo dài chiến sự.

Song song với các hoạt động tấn công của Ukraine, Nga cũng tiếp tục tiến hành những đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào Kiev cùng nhiều địa phương khác. Moskva tuyên bố các mục tiêu là cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, trong khi phía Ukraine cho biết nhiều khu dân cư và hạ tầng dân sự cũng bị ảnh hưởng.

Về mặt ngoại giao, Moskva và Washington vẫn duy trì các kênh tiếp xúc. Nga khẳng định hai nhà lãnh đạo từng đạt được những “hiểu biết” về khuôn khổ giải quyết xung đột tại cuộc gặp ở Alaska năm 2025. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng khi đó mới chỉ có đề xuất chứ chưa đạt được thỏa thuận, cho thấy hai bên vẫn diễn giải khác nhau về kết quả của hội nghị.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Biểu tình ở Ukraine chưa hạ nhiệt dù Tổng thống đã thay Tổng tư lệnh quân đội
Biểu tình ở Ukraine chưa hạ nhiệt dù Tổng thống đã thay Tổng tư lệnh quân đội

Dù Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thay Tổng tư lệnh quân đội theo yêu cầu của người biểu tình, các cuộc xuống đường tại Ukraine vẫn tiếp diễn nhằm đòi phục chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN