Ông Mykhailo Drapatyi gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 20/7/2026. Ảnh: Telegram Tổng thống Volodymyr Zelensky
Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố ông Drapatyi. Theo hãng thông tấn Nga Tass dẫn thông báo từ cơ quan này, ông Drapatyi và ông Viktor Nikolyuk từng chỉ huy Chiến dịch Lực lượng Liên hợp. Trong thời gian đó, các lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 70 vụ pháo kích nhằm vào các khu dân cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, khiến 154 người thiệt mạng hoặc bị thương.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa miễn nhiệm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Liên quân Mykhailo Drapatyi thay thế.
Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại Kiev và nhiều địa phương trên khắp Ukraine, trong đó người biểu tình yêu cầu cách chức ông Syrskyi.
Ông Drapatyi, 43 tuổi, được đánh giá là một trong những chỉ huy cấp cao có uy tín của quân đội Ukraine và được nhiều người biểu tình, binh sĩ cũng như cựu binh xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng tư lệnh.
Khác với phong cách chỉ huy tập trung của người tiền nhiệm, ông Drapatyi chủ trương trao quyền chủ động nhiều hơn cho các chỉ huy cấp dưới, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tăng cường trách nhiệm giải trình trong quân đội.
Ông cũng công khai ủng hộ các nỗ lực cải cách do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov khởi xướng trước khi ông này bị miễn nhiệm, cho rằng quân đội cần thay đổi và người chỉ huy không thể im lặng trước những vấn đề đe dọa tính mạng của binh sĩ.
Trong hơn bốn năm xung đột với Nga, ông Drapatyi đã tham gia tổ chức phòng thủ tại Kryvyi Rih, giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch giành lại Kherson, trước khi chỉ huy lực lượng Ukraine đối phó cuộc tấn công của Nga tại tỉnh Kharkiv năm 2024.
Sau khi được bổ nhiệm, ông Drapatyi cảm ơn Tổng thống Zelensky vì sự tin tưởng giao trọng trách mới và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.
Trên mạng xã hội Facebook, ông viết: "Phục vụ đất nước Ukraine luôn là niềm vinh dự đối với tôi, và trong cuộc chiến giành độc lập, điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm tuyệt đối".
Ông khẳng định sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ và dành sự tôn trọng cho những người đang ngày đêm bảo vệ đất nước.
Tân Tổng tư lệnh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Syrskyi, đồng thời ghi nhận vai trò của người tiền nhiệm trong quá trình định hình sự nghiệp quân sự của mình.
Trong khi đó, ông Fedorov hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Drapatyi, gọi đây là "luồng gió mới và niềm hy vọng mới trong cuộc đấu tranh của những con người tự do vì tự do và công lý".