Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Séc để thúc đẩy hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, Đài Phát thanh quốc tế Praha ngày 31/7 dẫn nguồn tin từ báo lidovky.cz cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Cộng hòa Séc dự kiến từ ngày 11-12/8.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 1/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm theo lịch trình dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Séc để thảo luận thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh mạng di động 5G.

Trước đó, vào tháng 5/2020, Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Séc đã ký tuyên bố chung trực tuyến về hợp tác đảm bảo an ninh mạng 5G, trong đó hai bên cam kết tìm kiếm nhà cung cấp mạng 5G đáng tin cậy.

Dự kiến Séc là chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du các nước châu Âu gồm Séc, Áo, Slovenia và Ba Lan trong tháng 8.

Trần Hiếu (TTXVN)
Trung Quốc tính biện pháp bảo đảm an ninh tài chính ngừa bị Mỹ ngắt kết nối SWIFT
Trung Quốc tính biện pháp bảo đảm an ninh tài chính ngừa bị Mỹ ngắt kết nối SWIFT

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc đã bắt đầu chủ động bàn luận về khả năng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị ngắt khỏi kết nối SWIFT (Hiệp hội viễn thông toàn cầu, chuyên về chuyển tiền, thanh toán quốc tế), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Đạo luật Tự trị Hong Kong, tạo tiền để để áp cấm vận nhằm vào giới quan chức và thực thể tài chính Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN