Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 15/3 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với MS Now hôm 14/3 cho biết Tehran Tehran đang nhận được “hợp tác quân sự” từ Liên bang Nga cũng như Trung Quốc và nước này “không có ý định mở hoàn toàn trở lại” Eo biển Hormuz.
Liên bang Nga và Trung Quốc cung cấp “hợp tác quân sự” cho Iran
Ngoại trưởng Araghchi gọi Liên bang Nga và Trung Quốc là “đối tác chiến lược” của Iran và xác nhận đất nước ông đang nhận được sự hợp tác quân sự từ cả hai, dù ông từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể.
“Điều đó bao gồm cả hợp tác quân sự. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về vấn đề này, nhưng có sự hợp tác tốt với các quốc gia này, về chính trị, kinh tế và thậm chí cả quân sự”, ông Araghchi nói.
Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Liên bang Nga “có lẽ” đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí của các lực lượng Mỹ.
Gần đây, khi được NBC News hỏi về các báo cáo cho rằng Liên bang Nga đang chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí của lực lượng Mỹ, Tổng thống Trump nói: “Liên bang Nga có thể đang cung cấp thông tin; cũng có thể là không”.
Cam kết tấn công các cơ sở năng lượng Vùng Vịnh
Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Iran sẽ trả đũa các cơ sở dầu mỏ trên khắp Vùng Vịnh nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.
“Tôi nghĩ các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã trả lời rằng họ sẽ trả đũa nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng của chúng tôi bị tấn công. Và họ sẽ tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào trong khu vực thuộc sở hữu của một công ty Mỹ hoặc trong đó có công ty Mỹ là cổ đông. Vì vậy phản ứng sẽ rất rõ ràng”, ông Araghchi nói.
Ngoại trưởng Iran cũng giảm nhẹ tác động của cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Eo biển Hormuz sẽ “vẫn đóng” với Mỹ và các đồng minh
Ngoại trưởng Araghchi cho biết Eo biển Hormuz “vẫn mở” đối với các tàu không thuộc Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ.
“Những nước khác được tự do đi qua”, ông Araghchi nói, nhưng nhấn mạnh Iran không có ý định mở hoàn toàn tuyến đường thủy này.
Về việc Mỹ tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để bảo đảm an ninh cho Eo biển Hormuz, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng khuôn khổ an ninh khu vực của Washington “đã chứng minh là đầy lỗ hổng và thay vì răn đe rắc rối lại còn mời gọi rắc rối”, đồng thời cho rằng Mỹ đang “cầu xin các nước khác, thậm chí cả Trung Quốc, giúp làm cho Eo biển Hormuz an toàn”.
Ông Araghchi kêu gọi các nước láng giềng trục xuất “những kẻ gây hấn nước ngoài”, nói rằng mối quan tâm duy nhất của họ là Israel.
Iran trên thực tế đã đóng Eo biển Hormuz kể từ khoảng ngày 1/3. Sự gián đoạn vận tải biển đã đẩy giá dầu và phân bón toàn cầu tăng cao, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.
Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực Eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN
Ngoại trưởng Iran cáo buộc UAE cho phép Mỹ phóng các cuộc tấn công
Ngoại trưởng Araghchi cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cho phép Mỹ phóng các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ Dubai, Ras Al-Khaimah và các khu vực đông dân cư khác.
“Rõ ràng là chúng được phóng từ UAE”, ông Araghchi nói, đồng thời cho rằng việc “sử dụng các khu vực đông dân cư để phóng tên lửa chống lại chúng tôi là rất nguy hiểm”.
Về phần mình, vào ngày 14/3, UAE đã phản hồi rằng ông Araghchi đang theo đuổi một “chính sách rối loạn”.
Trong một tuyên bố chính thức đăng trên X, UAE cho biết mặc dù có quyền tự vệ trước hành động gây hấn mang tính khủng bố áp đặt lên mình, nhưng nước này vẫn tiếp tục ưu tiên lý trí và logic,
UAE nhấn mạnh rằng quốc gia này đang “duy trì sự kiềm chế và tìm kiếm một lối thoát cho Iran và khu vực”.
Các quan chức từ các quốc gia khác ở Vùng Vịnh cũng phủ nhận việc cho phép lực lượng Mỹ tiến hành tấn công từ các khu vực dân sự.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran ngày 28/2, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao khi đó Ali Khamenei.
Sau đó, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có tài sản quân sự của Mỹ, gây thương vong và làm gián đoạn thị trường toàn cầu cũng như hoạt động hàng không.