Ngoại trưởng Iran chuyển danh sách 'lằn ranh đỏ' tới Mỹ qua Pakistan

Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã chuyển thông điệp bằng văn bản tới Mỹ qua Pakistan, nêu rõ các “lằn ranh đỏ” của Tehran về vấn đề hạt nhân, eo biển Hormuz và một số vấn đề quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) nói chuyện với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (thứ 3 từ phải) và Thống soái Syed Asim Munir (thứ 3 từ trái) tại căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, gần Islamabad. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan

Hãng thông tấn Fars cho biết thông điệp được chuyển trong chuyến thăm Pakistan mới nhất của ông Araghchi, nằm trong khuôn khổ chuyến công du khu vực rộng hơn, bao gồm Oman và Nga.

Theo Fars, bức thư nêu chi tiết lập trường của Iran về vấn đề hạt nhân, eo biển Hormuz và một số chủ đề khác. Hãng này nhận định động thái trên nhằm làm rõ lập trường của Tehran, không phải là bước tiến hướng tới đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Fars cho biết việc trao đổi thông điệp “không liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ”, mà nhằm giải thích tình hình khu vực và các “lằn ranh đỏ” của Iran. Không có thêm chi tiết về nội dung được công bố.

Truyền thông Iran cho biết Pakistan đóng vai trò trung gian và Ngoại trưởng Araghchi đã tận dụng chuyến thăm để chuyển tải các điều kiện của Tehran liên quan việc chấm dứt xung đột. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin các cuộc thảo luận tại Pakistan dự kiến đề cập điều kiện chấm dứt xung đột, quy chế pháp lý của eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân, yêu cầu bồi thường và các bảo đảm nhằm ngăn chặn hành động quân sự tiếp theo.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Araghchi đã gặp Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir tại Islamabad, song không có thông tin chi tiết về cuộc gặp. Truyền thông Iran cũng cho biết trước đó ông đã hội kiến Thủ tướng và Ngoại trưởng Pakistan trong khuôn khổ các cuộc tham vấn nhằm trình bày lập trường của Tehran.

Việc ông Araghchi trở lại Islamabad sau các cuộc đàm phán tại Oman được mô tả là sự tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó, không liên quan đến đàm phán hạt nhân.

Ông Araghchi đến Islamabad trước khi thăm Oman, nơi ông tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với Quốc vương tại Muscat. Theo turkiyetoday, Oman từ lâu đóng vai trò kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Washington.

Sau chuyến thăm Oman, ông trở lại Pakistan để tiếp tục tham vấn. Tasnim cũng cho biết Ngoại trưởng Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Qatar và Saudi Arabia để trao đổi về diễn biến thỏa thuận ngừng bắn và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Iran - Mỹ.

IRNA cho biết một phần phái đoàn của ông Araghchi đã trở về Tehran từ Islamabad để tham vấn về các vấn đề liên quan việc chấm dứt xung đột trước khi hội quân trở lại tại Pakistan.

Hiện Ngoại trưởng Araghchi đã có mặt tại St. Petersburg, bắt đầu chuyến thăm Nga và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho biết các cuộc thảo luận tại Pakistan bao gồm các điều kiện để nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng chính quyền Iran “có thể gọi điện” nếu muốn đàm phán, đồng thời bảo vệ quyết định hủy chuyến đi dự kiến của các phái viên Mỹ tới Pakistan và nhận định xung đột có thể “sớm kết thúc”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Hy vọng đàm phán Mỹ - Iran hồi sinh khi Ngoại trưởng Iran tới Pakistan
Hy vọng đàm phán Mỹ - Iran hồi sinh khi Ngoại trưởng Iran tới Pakistan

Chuyến công du của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tới Pakistan và một loạt điểm đến khu vực đang làm dấy lên kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington, trong bối cảnh xung đột và đối đầu quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN