Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài Sputnik, phát biểu trên mạng xã hội X ngày 4/4 , ông Araghchi cho rằng bụi phóng xạ phát sinh từ các cuộc tấn công có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các thủ đô thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ông cũng nhắc lại phản ứng trước đây của phương Tây liên quan đến các sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đã nhiều lần tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở Bushehr.
Trước đó cùng ngày, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr đã bị tấn công, khiến một nhân viên thiệt mạng. Cơ quan này cho biết một công trình phụ trợ tại địa điểm bị hư hại, trong khi các khu vực chính của nhà máy không bị ảnh hưởng.
AEOI cũng thông tin rằng trước đó đã xảy ra các cuộc tấn công vào Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr vào các ngày 17, 24 và 27/3. Ngoài ra, Iran ghi nhận các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz trong các ngày 1 và 21/3, cũng như vào nhà máy nước nặng tại Khondab và cơ sở sản xuất quặng uranium ở Ardakan ngày 27/3. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau các vụ việc này.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Mỹ và Israel mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp của Iran. Nhiều chuyên gia quốc tế đã cảnh báo về nguy cơ cao nếu các cơ sở hạt nhân hoặc hóa dầu bị tấn công, do có thể gây ra hậu quả môi trường và nhân đạo nghiêm trọng.
Tổng Giám đốc Rafael Grossi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các thông tin liên quan, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở hạt nhân và khu vực lân cận không nên trở thành mục tiêu tấn công. Ông lưu ý rằng ngay cả các công trình phụ trợ cũng có thể chứa những thiết bị an toàn quan trọng.
IAEA cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa về mặt quân sự nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.
Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, cho biết 198 nhân viên Nga đã được sơ tán khỏi Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr sau vụ tấn công. Theo hãng tin Interfax, hoạt động sơ tán được triển khai ngay sau khi xảy ra sự cố, với các xe buýt đưa nhân viên rời khỏi khu vực tới biên giới Iran - Armenia.
Tuy nhiên, Rosatom cho biết kế hoạch sơ tán đã được chuẩn bị từ trước trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp và việc triển khai vào ngày 4/4 là một phần trong kế hoạch đã định.
Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr là cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran, đặt tại thành phố Bushehr với khoảng 250.000 dân. Đây được coi là một trong những trung tâm công nghiệp và quân sự quan trọng của nước này.
Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết các cuộc tấn công cùng ngày của Mỹ và Israel cũng nhằm vào một số cơ sở hóa dầu tại tỉnh Khuzestan, khu vực tập trung nhiều cơ sở năng lượng trọng điểm ở phía Nam Iran.
Ít nhất 5 người bị thương trong các vụ tấn công, theo thông tin từ một quan chức địa phương. Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận, cùng với các cột khói bốc lên tại Khu kinh tế đặc biệt hóa dầu Mahshahr sau khi tên lửa đánh trúng một số mục tiêu.